Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ thời điểm triển khai ‘rồng lửa’ S-400

Ảnh minh họa: Express
Ảnh minh họa: Express
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Ankara có dự định triển khai hệ thống phòng thủ S-400 vào tháng 4 năm sau.

Theo ông Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ có thể sử dụng hệ thống phòng thủ S-400 từ tháng 4/2020, sau khi hoàn tất quá trình lắp ghép và đào tạo quân nhân.

Tuyên bố này được ông Erdogan đưa ra trong một bài phát biểu tại trụ sở Đảng Công lý và Phát triển hôm thứ Sáu, 26/7.

Đáng chú ý, người đứng đầu Thổ Nhĩ Kỳ cũng úp mở việc nước này có thể xem xét lại việc mua máy bay Boeing nếu tiếp tục bị Mỹ đẩy đến đường cùng.

“Chúng tôi đang mua những chiêc Boeing hiện đại. Chúng tôi là một khách hàng lớn. Nhưng nếu những lệnh trừng phạt này tiếp tục được tiến hành, thì chúng tôi sẽ xem xét lại việc mua Boeing”, ông Erdogan nói.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói trong bài phỏng vấn với Bloomberg: “Có thể sẽ có thêm lệnh trừng phạt, nhưng thực sự, những gì chúng tôi muốn là Thổ Nhĩ Kỳ không đưa S-400 vào hoạt động.”

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bất ngờ dịu giọng khi tuyên bố trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng rằng sẽ “không trách Thổ Nhĩ Kỳ vì đã mua S-400 của Nga”.

Nga đã hoàn thành việc vận chuyển phần đầu tiên của lô S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 25/7 theo hợp đồng đã được ký kết vào tháng 12/2017.

Mỹ trước đó liên tục gây áp lực buộc Thổ Nhĩ Kỳ hủy bỏ thỏa thuận với Nga, đồng thời đề nghị bán hệ thống tên lửa Patriot để thay thế, nhưng Ankara không đồng ý.

Với quyết định này, Washington buộc phải loại Ankara ra khỏi chương trình F-35 vì lo ngại công nghệ của S-400 có thể được sử dụng để thu thập thông tin mật về máy bay phản lực thế hệ 5.

Theo Theo RT, Sputnik
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...