Quang Hải ghi bàn, Hà Nội vẫn không thắng được 10 cầu thủ TPHCM

Quang Hải có bàn thứ 4 ở V-League nhưng Hà Nội không thắng được TPHCM. Ảnh: Zing
Quang Hải có bàn thứ 4 ở V-League nhưng Hà Nội không thắng được TPHCM. Ảnh: Zing
TPO - Đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển chỉ giành được 1 điểm trong trận cầu “đinh” thuộc vòng 18 Wake Up 247 V-League diễn ra chiều nay trên sân vận động Thống Nhất.

Trước cuộc chạm trán này, TPHCM đang dẫn đầu V-League với 34 điểm, hơn CLB Hà Nội 1 điểm. Đội khách cần chiến thắng để chiếm lại vị trí số 1, trong khi chủ nhà chỉ cần hoà.

Do tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội nhập cuộc khá thận trọng. Chỉ bắt đầu từ nửa cuối hiệp 2, tốc độ trận đấu mới được đẩy lên cao hơn. Phút 31, TPHCM bất ngờ có bàn vươn lên dẫn trước. Trong một tình huống tấn công của đội chủ nhà, trọng tài cho đội chủ nhà hưởng penalty sau khi xác định tiền đạo Kesley Alves bị thủ môn Văn Công của CLB Hà Nội phạm lỗi trong vòng cấm. Chính Kesley Alves sau đó thực hiện thành công quả đá phạt để đưa chủ nhà lên dẫn 1-0.

Trong thời gian còn lại của hiệp 1, CLB Hà Nội đã gia tăng các đường tấn công. Mặc dù vậy, cơ hội đội khách tạo nên không thực sự nhiều và nguy hiểm. Trong khi đó, với lợi thế dẫn bàn, HLV Chung Hae Seong đã chủ động cho TPHCM lùi về chơi phòng ngự tập trung, chờ cơ hội để phản công. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 tạm nghiêng về đội khách.

Bước ngoặt trận đấu diễn ra ngay đầu hiệp 2. Phút 52, tiền vệ Đỗ Văn Thuận của CLB TPHCM đã bị trọng tài Ngô Duy Lân rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu sau pha tranh bóng với Nguyễn Văn Quyết. Với lợi thế hơn người, CLB Hà Nội đã đẩy cao đội hình, vây hãm khung thành chủ nhà. Phút 61, Pape Omar có cơ hội nguy hiểm khi có bóng trong vòng cấm TPHCM, nhưng pha dứt điểm của anh lại đi chệch khung thành.

Tuy nhiên chỉ 2 phút sau đó, CLB Hà Nội đã có bàn gỡ hòa. Trong một tình huống xâm nhập vòng cấm của Quang Hải, hậu vệ TPHCM phá bóng nhưng đưa tới đúng vị trí của tiền vệ Hà Nội. Quang Hải đã thực hiện cú dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Thành Thắng.

Tới phút 68, tỉ số tiếp tục được nâng lên 2-1 cho CLB Hà Nội. Tiền vệ Văn Quyết, đang có phong độ rất cao thời gian gần đây, đã thoát xuống biên trái trước khi chuyền vào trong như đặt cho Pape Omar dứt điểm thành bàn.

Trong thời gian còn lại, dù chỉ đá với 10 người nhưng Tp Hồ Chí Minh liên tục khiến hàng phòng ngự Hà Nội phải chống đỡ vất vả. Phút 90+2, cầu thủ vào thay người trong hiệp 2 của Hà Nội là Thành Chung nhận thẻ trực tiếp vì pha đánh cùi chỏ với cầu thủ Tp Hồ Chí Minh. Đúng phút cuối cùng của trận đấu, Công Thành bật cao đánh đầu, ghi bàn gỡ hoà 2-2 cho đội chủ nhà. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Trận hoà đáng tiếc trên sân Thống Nhất khiến Hà Nội tiếp tục đứng thứ 2, kém Tp Hồ Chí Minh 1 điểm. Đây cũng là trận thứ 3 liên tiếp đội bóng của bầu Hiển bị mất điểm phút cuối. Hai trận trước đó với Khánh Hoà và HAGL, CLB Hà Nội đều để thua phút cuối trận.

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...