Nhật Bản thừa nhận khó đánh chặn tên lửa mới của Triều Tiên

Tên lửa mới được Triều Tiên thử nghiệm hôm 25/7. Ảnh: KCNA
Tên lửa mới được Triều Tiên thử nghiệm hôm 25/7. Ảnh: KCNA
TPO - Tên lửa mới của Triều Tiên rất khó bị đánh chặn do có quỹ đạo không đều và bay ở độ cao thấp hơn so với các tên lửa đạn đạo thông thường, Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhận định.

Theo NHK, các quan chức quốc phòng Nhật Bản thừa nhận loại tên lửa đạn đạo mới của Triều Tiên có thể dễ dàng chạm tới lãnh thổ nước này.

Ngoài ra, tên lửa cũng khó bị đánh chặn do có quỹ đạo không đều và bay ở độ cao thấp hơn so với tên lửa đạn đạo thông thường.

Tuyên bố được đưa ra dựa trên các báo cáo của quân đội Mỹ và Hàn Quốc, rằng tên lửa Triều Tiên đã bay khoảng 600km.

Nhật Bản thừa nhận khó đánh chặn tên lửa mới của Triều Tiên ảnh 1

Quỹ đạo của tên lửa mới của Triều Tiên (đường màu đỏ) và quỹ đạo tên lửa thường (đường màu xám). Ảnh: NHK

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA trước đó đưa tin Bình Nhưỡng vừa phóng loại vũ khí dẫn đường chiến thuật mới hôm 25/7 dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Tên lửa đầu tiên được phóng về phía biển Nhật Bản lúc 5h34’ sáng, và tên lửa thứ 2 được phóng lúc 5h57’ từ bán đảo Hodo, gần thị trấn ven biển Wonsan.

Hai tên lửa bay được quãng đường lần lượt là 430km và 690km, và đều đạt độ cao khoảng 50km.

Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc (NSC) nhận định đây là "một loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới", có thể coi là phiên bản Triều Tiên của Iskander (Nga) - một tên lửa đạn đạo tầm ngắn, đất-đối-đất được gọi bằng tên KN-23.

Theo Theo NHK
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.