Điểm nhấn giáo dục: Trưởng phòng Giáo dục bị luân chuyển vì bạo hành vợ

TPO - Trưởng phòng GD&ĐT Gia Lai bị luân chuyển vì bạo hành vợ; Hé lộ lí do ĐH Sư phạm Hà Nội thu lại bằng giỏi chỉ phát bằng khá cho sinh viên; Cô bé Hà Nội gửi ‘tâm thư’ hiệu trưởng mong khai giảng không thả bóng bay hay Chủ tịch Hà Nội nói xét tuyển, huyện vẫn bắt giáo viên thi tuyển là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Trưởng phòng GD&ĐT Gia Lai bị luân chuyển vì bạo hành vợ

Ngày 25/7, Ủy ban Kiểm tra huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết đang xem xét luân chuyển ông Hồ Văn Diệp, Trưởng phòng GD&ĐT liên quan đến việc “lùm xùm chuyện gia đình”.

Trước đó, bà T.T.L (Phòng Tài chính - Kế hoạch, huyện Mang Yang) đã có đơn kiến nghị gửi đến nhiều cơ quan chức năng về việc bị chồng hiện là Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) huyện thường xuyên bạo hành về thể xác và tinh thần.

Ngay sau đó, Huyện ủy huyện Mang Yang đã nhiều lần mời hai vợ chồng lên hòa giải. Tuy nhiên, vụ việc vẫn tiếp tục tái diễn.Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Thăng (Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy huyện Mang Yang) thông tin, ông Diệp (SN1965) hiện đang nắm giữ chức danh Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mang Yang nhiệm kỳ thứ 3. (xem chi tiết)

Nhiều địa phương ra chỉ thị 'cấm” chọn lớp, chọn giáo viên

Thời điểm này, nhiều địa phương đã hoàn tất công tác tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6, lớp 10, chuẩn bị bước vào năm học 2019-2020. Một số địa phương đã có văn bản chỉ đạo hạn chế tuyển sinh trái tuyến, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chọn lớp, chọn giáo viên. (xem chi tiết)

Hé lộ lí do ĐH Sư phạm Hà Nội thu lại bằng giỏi chỉ phát bằng khá cho sinh viên

Liên quan đến vụ việc trao bằng tốt nghiệp loại giỏi nhưng sau đó…thu lại và phát bằng khá cho sinh viên, lãnh đạo trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết do cán bộ giáo vụ của khoa vào nhầm điểm mới dẫn đến tình trạng đáng tiếc trên. (xem chi tiết)

Học sinh Hà Nội không được tựu trường trước 1/8

Theo kế hoạch UBND TP mới ban hành, học sinh các trường phổ thông, mầm non tựu trường sớm nhất ngày 1/8 và muộn nhất ngày 23/8.

UBND TP Hà Nội vừa công bố quyết định về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020. Theo đó, thời gian tựu trường của học sinh sớm nhất là 1/8 và muộn nhất là 23/8. (xem chi tiết)

Hàng trăm giáo viên có nguy cơ mất việc vì giấy chứng nhận nghiệp vụ sư phạm?

Hơn 130 giáo viên trên địa bàn huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) lo lắng trước nguy cơ mất việc vì giấy Chứng nhận nghiệp vụ sư phạm do Trường Cao đẳng Bình Ðịnh cấp, không được Hội đồng thi viên chức ngành GD&ÐT huyện này chấp nhận. (xem chi tiết)

Cô bé Hà Nội gửi ‘tâm thư’ hiệu trưởng mong khai giảng không thả bóng bay

Một học sinh chuẩn bị lên lớp 6 của trường Marie Curie Hà Nội đã viết “”tâm thư” gửi các Hiệu trưởng bày tỏ mong muốn các nhà trường sẽ không thả bóng bay vào ngày lễ khai giảng để bảo vệ môi trường. (xem chi tiết)

Chủ tịch Hà Nội nói xét tuyển, huyện vẫn bắt giáo viên thi tuyển

Mặc dù Chủ tịch Nguyễn Đức Chung phát biểu trước sóng truyền hình rằng sẽ xét tuyển giáo viên hợp đồng, nhưng huyện Sóc Sơn vẫn tổ chức thi tuyển viên chức. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.