Ấn Độ mua thêm 1.000 tên lửa không - đối - không của Nga

Tên lửa không đối không R-27 là một phần trong hợp đồng mua sắm quân sự của Ấn Độ
Tên lửa không đối không R-27 là một phần trong hợp đồng mua sắm quân sự của Ấn Độ
TPO - Ngày 30/7, Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang cho biết Nga đã ký thỏa thuận với Ấn Độ để cung cấp khoảng 1.000 tên lửa không - đối - không các loại.

"Hợp đồng tên lửa không - đối - không đã được ký kết", cơ quan hợp tác quốc phòng Nga cho biết.

Ngày 29/7, hãng tin ANI của Ấn Độ cho biết New Delhi đã ký hợp đồng với Nga để mua tên lửa không-đối-không R-27.

Ấn Độ mua thêm 1.000 tên lửa không - đối - không của Nga ảnh 1

Tên lửa không đối không tầm trung R-27 của không quân Nga được quân đội các nước NATO đặt tên ký theo ký hiệu là AA-10 Alamo. Đây là loại tên lửa tấn công được thiết kế dành riêng cho các máy bay phản lực chiến đấu thuộc thế hệ thứ 4 của Nga như MiG-29 và Su-27.

Ấn Độ mua thêm 1.000 tên lửa không - đối - không của Nga ảnh 2

Các tên lửa không đối không R-27T, R-27R và R-27P tầm trung được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không bất cứ lúc nào, ngày hay đêm, và từ mọi góc độ. R-27 được thiết kế để bắn trúng mục tiêu ở độ cao từ 20 mét đến 25 km với tốc độ mục tiêu lên tới 3.500 km / h.

Ấn Độ mua thêm 1.000 tên lửa không - đối - không của Nga ảnh 3

Khi được bắn đi từ máy bay chiến đấu, tên lửa R-27 có thể lao đến mục tiêu với tốc độ 1.500 km/giờ. Mỗi quả tên lửa có thể mang 1 đầu đạn nặng 39 kg với tầm bắn hiệu quả nhất từ 1 đến 130 km, thậm chí các phiên bản mới có thể đạt 170 km. .

Trước đó, Ấn Độ đã ký thỏa thuận trị giá 215 triệu USD với Nga để mua khoảng 300 tên lửa không-đối-không mở rộng R-27 cho máy bay chiến đấu tiền tuyến Su-30MKI, ANI đưa tin dẫn nguồn tin từ chính phủ.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.