Chân dung 14 nữ thanh niên Việt tham gia hải trình Tàu Đông Nam Á - Nhật Bản

Đoàn Việt Nam tham dự Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) 2019 có 14 nữ đại biểu. Ảnh: BTC
Đoàn Việt Nam tham dự Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) 2019 có 14 nữ đại biểu. Ảnh: BTC
TPO - Trong số 28 đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) 2019 được tuyển chọn từ nhiều ứng viên trên toàn quốc, có 14 nữ đại biểu. Không chỉ trẻ trung năng động các nữ đại biểu này còn có nhiều thành tích trong học tập, hoạt động ngoại khoá...
Chân dung 14 nữ thanh niên Việt tham gia hải trình Tàu Đông Nam Á - Nhật Bản ảnh 1 Nguyễn Hoàng Tường Vy (SN 1995) hiện là bác sĩ Răng Hàm Mặt. Cô là thủ Khoa Khối A 2013 Trường Đại Học Sư Phạm Huế. Trưởng ban Tài Chính - Ban Điều Hành Hiệp Hội Sinh viên Y Châu Á - Việt Nam nhiệm kì 2018 (Asian Medical Students' Association International Vietnam). Phiên dịch viên các chương trình y khoa Operation Smile 2016, Pacific Partnership (United States Navy) 2018, Reconstructive Surgery 2018, Interplast 2019
Chân dung 14 nữ thanh niên Việt tham gia hải trình Tàu Đông Nam Á - Nhật Bản ảnh 2 Nguyễn Thị Minh Phương (SN 1996) hiện là MC, nhân viên truyền thông. Cô từng làm MC tiếng Anh tại Đài Truyền hình Hà Nội; Đại biểu Vietnam National Model ASEAN Meeting 2018; Founder dự án Voice talent
Chân dung 14 nữ thanh niên Việt tham gia hải trình Tàu Đông Nam Á - Nhật Bản ảnh 3 Nguyễn Hương Ly (SN 1990) Chuyên viên điều phối giao dịch dầu thô của Cty Liên doanh Điều hành Cửu Long (CLJOC). Cô từng đóng góp phát kiến cải thiện chất lượng sống cho trẻ em khuyết tật trong chương trình TIKKUNOLAM MAKERS (T.O.M) của tổ chức UNICEF; tham gia xây dựng các chương trình bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xây dựng môi trường không khói thuốc và phát triển phần mềm phục vụ cho nhu cầu sức khỏe cộng đồng của Trung tâm nghiên cứu và phát triển chiến lược sức khỏe cộng đồng (CHS).
Chân dung 14 nữ thanh niên Việt tham gia hải trình Tàu Đông Nam Á - Nhật Bản ảnh 4 Nguyễn Mỹ Linh (SN 2001) Sinh viên Khoa Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương. Cô từng là trưởng Ban Tổ chức Ngày Định Hướng Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam năm 2017; Trưởng Ban Truyền thông Tổ chức từ thiện “Hanoi Food Rescue” nhiệm kì 2017 - 2018
Chân dung 14 nữ thanh niên Việt tham gia hải trình Tàu Đông Nam Á - Nhật Bản ảnh 5 Nông Quỳnh Ngân (SN 1995) Cán bộ ban Quốc tế Trung Ương Đoàn. Cô từng tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Chính sách Xã hội và Nghiên cứu Xã hội Đại học Luân đôn (UCL), Anh; nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ai-len. Sáng lập viên, Trưởng Ban Tổ chức, khách mời, điều phối nhiều chương trình, cuộc thi, dự án, hoạt động tình nguyện cho thanh niên, học sinh - sinh viên, người Việt trẻ tại nước ngoài...
Chân dung 14 nữ thanh niên Việt tham gia hải trình Tàu Đông Nam Á - Nhật Bản ảnh 6 Nguyễn Thu Huyền (SN 1994) Kỹ sư giải pháp nghiệp vụ - Trung tâm Không Gian Mạng Viettel. Cô từng đạt học bổng khoa kế toán tiên tiến, tốt nghiệp loại giỏi ĐH Kinh tế Quốc dân; học bổng Amcham – Hiệp hội thương mại Hoa Kỳ; nhận giải thưởng danh hiệu Sao Khuê cho sản phẩm Chatbot (giải thưởng uy tín của ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam
Chân dung 14 nữ thanh niên Việt tham gia hải trình Tàu Đông Nam Á - Nhật Bản ảnh 7 Bùi Thủy Tiên (SN 1996) Điều phối dự án Child in Mind Vietnam. Cô giảng dạy STEM trong chương trình Coach For College tại xã Hòa An, tỉnh Hậu Giang; Giải Nhì cuộc thi Sáng Tạo Xã Hội Soin Challenge 2017 được đồng tổ chức bởi CSIP, Trường Quốc Tế Wellspring, IBE và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cho dự án Connector - platform kết nối thân chủ và tham vấn viên nhằm cải thiện sức khỏe tinh thần của người trẻ Việt Nam; Giải Ba cho cuộc thi dự án xã hội Tiếng Nói Trẻ 2017 – YouthSpeak Competition 2017 được tổ chức bởi AEISEC Hà Nội
Chân dung 14 nữ thanh niên Việt tham gia hải trình Tàu Đông Nam Á - Nhật Bản ảnh 8 Đỗ Trần Nhật Mỹ (SN 1994) Đạo diễn/Biên tập. Cô từng có phim ngắn đạt giải thưởng ở các liên hoan phim năm 2018 dù chưa qua đào tạo chuyên và kinh phí hạn hẹp; Top 24 cuộc thi nhà biên kịch xuất sắc cả nước năm 2018 do CJ Entertainment tổ chức và được làm việc cùng các nhà làm phim hàng đầu Việt Nam
Chân dung 14 nữ thanh niên Việt tham gia hải trình Tàu Đông Nam Á - Nhật Bản ảnh 9 Phan Tường Yên (SN 1992) Chuyên viên huấn luyện, đào tạo. Cô từng là đại biểu tham gia JENESYS 2.0; Phó Chủ tịch Mạng lưới lãnh đạo trẻ quốc tế Sunwah Global Young Leaders Network. Cô dần hiện thực hoá mơ ước xây dựng một cơ sở cung cấp dịch vụ tâm lý bài bản, có chất lượng, tuân thủ theo các quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp quốc tế và hướng đến nâng cao các giá trị sức khoẻ tinh thần cho cộng đồng
Chân dung 14 nữ thanh niên Việt tham gia hải trình Tàu Đông Nam Á - Nhật Bản ảnh 10 Hồ Thị Xuân Huy  (SN 1992) Biên tập viên Đài Truyền hình TPHCM. Cô công tác tại Đài Truyền hình TPHCM từ năm 22 tuổi, đạt các giải thưởng Ngòi bút trẻ của Thành Đoàn TPHCM và Khối Dân – Chính Đảng; giấy khen các công tác Đoàn, đạt Giải Nhì cuộc thi Nhà Lý luận Trẻ, Thành Đoàn TPHCM; là tác giả và đồng tác giả các cuốn sách: Dưới bầu trời Ngày Hạ, Tình yêu đến từ đâu, Bà ngoại Noel
Chân dung 14 nữ thanh niên Việt tham gia hải trình Tàu Đông Nam Á - Nhật Bản ảnh 11 Hồ Lâm Ngọc Diễm (SN 1995) Giáo viên Vinschool Central Park. Cô là cử nhân Song ngành Ngữ văn Trung Quốc - Ngữ văn Anh ĐH Khoa học Kã hội & Nhân văn ĐHQG TPHCM; học bổng toàn phần chính phủ Nhật Bản (JASSO) - Đại biểu Việt Nam tham dự Asian Cooperative Program chủ đề Disaster Management tại trường KUIS, Osaka, Nhật Bản (2018); Giải Nhì Hội thao ĐHQG TPHCM nội dung Cầu Lông Đơn nữ (2016)
Chân dung 14 nữ thanh niên Việt tham gia hải trình Tàu Đông Nam Á - Nhật Bản ảnh 12 Dương Cẩm Tú (SN 1997) Giáo viên IELTS. Cô cùng Team A giải Bill Drayton trong chương trình Apec Edutainment Exchange Program 2017 (AEEP 2017); tham gia S.U.D Great Together Show – với một tiết mục với  nhóm B110 đã cùng nhau chuẩn bị và biểu diễn
Chân dung 14 nữ thanh niên Việt tham gia hải trình Tàu Đông Nam Á - Nhật Bản ảnh 13 Ngô Minh Châu (SN 1997) Sinh viên khoa Tài chính Ngân hàng Đại học Ngoại thương. Cô từng là đại biểu Việt Nam tham dự JENESYS 2017 Batch 5: Peace Building; Sinh viên trao đổi tại Đại học Victoria, Canada năm học 2016 – 2017; thành viên ban tổ chức nhạc kịch tiếng Anh English Performance 2014
Chân dung 14 nữ thanh niên Việt tham gia hải trình Tàu Đông Nam Á - Nhật Bản ảnh 14 Hồ Trúc Chi (SN 1991) Giảng viên ĐH Khoa học Tự Nhiên TPHCM. Cô từng đạt giải nhì cuộc thi hát tiếng Anh dành cho sinh viên TPHCM; Học bổng "Đèn đom đóm" dành cho học sinh vượt khó học tập; Đại sứ Hòa bình (Ambassador for Peace) tại Indonesia

Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (tên tiếng Anh: The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Programme; viết tắt: SSEAYP) là chương trình giao lưu thanh niên quốc tế hàng năm do chính phủ Nhật Bản và 10 quốc gia khối ASEAN cùng tổ chức, mục tiêu tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á.

Hành trình SSEAYP 2019 sẽ đi qua 5 nước Nhật Bản, Việt Nam, Singapore, Myanmar và Malaysia từ ngày 23/10 đến 13/12.

Năm nay, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam (tên tiếng Anh: Vietnam Participating Youth; viết tắt: VPY46) gồm: 28 thanh niên xuất sắc, trong đó có 14 nam và 14 nữ. Đây là những gương mặt xuất sắc đã các vòng tuyển chọn.

Đoàn đại biểu có sự đa dạng về chuyên môn, lĩnh vực hoạt động; thành viên nhỏ tuổi nhất vừa bước qua tuổi 18 và lớn nhất là 20 tuổi.

 Dự kiến, VPY46 sẽ tổ chức hàng loạt hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng trước khi chính thức sang Nhật để bắt đầu hải trình trên Nippon Maru. Đó là các Talkshow truyền cảm hứng sống tích cực cho sinh viên học sinh; các chương trình thiện nguyện hướng đến hoàn cảnh kém may mắn.

 Bên cạnh đó, các đại biểu thanh niên chuẩn bị nhiều nội dung để thể hiện trong suốt hải trình, trong đó có những điểm nhấn đáng chú ý như: Chương trình Báo cáo quốc gia (Nation Presentation), Thảo luận Nhóm (Discusion Group), Chương trình Hành động (Post Program Activity)...

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".