Người dân Hải Phòng đắp bao cát, gia cố nhà cửa trước cơn bão số 3

Người dân Hải Phòng đắp bao cát, gia cố nhà cửa trước cơn bão số 3
TPO - Sáng 2/8, hàng trăm hộ dân thị trấn Cát Hải, TP Hải Phòng đang khẩn trương đắp bao cát, gia cố nhà cửa và di dời người và đồ đạc đến nơi an toàn trước khi cơn bão số 3 đổ bộ đất liền.
Người dân Hải Phòng đắp bao cát, gia cố nhà cửa trước cơn bão số 3 ảnh 1

Sáng 2/8, người dân tại khu vực bờ kè thuộc thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) khẩn trương phòng chống trước khi cơn bão số 3 đổ bộ đất liền. Tàu thuyền được ngư dân neo đậu tại các cửa sông, bãi tập kết từ một ngày trước.

  
Người dân Hải Phòng đắp bao cát, gia cố nhà cửa trước cơn bão số 3 ảnh 2 Trong khi đó, những hộ ven bờ kè thị trấn Cát Hải khẩn trương đắp bao cát, dựng ván gỗ chắn cửa nhà chống bão.
Người dân Hải Phòng đắp bao cát, gia cố nhà cửa trước cơn bão số 3 ảnh 3 Anh Lê Thanh, một người dân địa phương cho hay, như thường lệ trước mỗi cơn bão hầu hết các hộ dân ven bờ kè thị trấn Cát Hải lại đổ bao cát, đắp kín cửa để ngăn sóng đánh vào nhà. 
Người dân Hải Phòng đắp bao cát, gia cố nhà cửa trước cơn bão số 3 ảnh 4 Theo anh Thanh, những cơn bão trước đây khi đổ bộ, sóng đánh qua bờ kè vào nhà khiến nhiều hộ bị ảnh hưởng, thiệt hại về tài sản, nhà cửa.
Người dân Hải Phòng đắp bao cát, gia cố nhà cửa trước cơn bão số 3 ảnh 5 "Gia đình tôi nhiều lần bị sóng đánh cuốn trôi bàn ghế, giường tủ và vật dụng ra ngoài. Thậm chí, khung cửa sắt kiên cố cũng bị sóng đánh bung. Do đó, trước mỗi cơn bão, gia đình tôi và hàng trăm hộ ven biển đều gia cố chắc chắn để phòng tránh trước mỗi cơn bão", anh Thanh nói.
Người dân Hải Phòng đắp bao cát, gia cố nhà cửa trước cơn bão số 3 ảnh 6 Cọc sắt được gia cố, buộc cố định nẹp khung cửa sắt tại một hộ dân ven biển Cát Hải.
Người dân Hải Phòng đắp bao cát, gia cố nhà cửa trước cơn bão số 3 ảnh 7 Những tấm ván gỗ được chắn bên ngoài chắn sóng vỗ, phá cửa, tường nhà.
Người dân Hải Phòng đắp bao cát, gia cố nhà cửa trước cơn bão số 3 ảnh 8 Nhiều hộ kinh doanh ven biển khác cũng nẹp đinh vít, buộc biển quảng cáo, di dời toàn bộ đồ đạc, bàn ghế từ tầng một lên các tầng cao tránh sóng.
Người dân Hải Phòng đắp bao cát, gia cố nhà cửa trước cơn bão số 3 ảnh 9 Mái tôn được chặn đè bao cát chống sóng đánh.
Người dân Hải Phòng đắp bao cát, gia cố nhà cửa trước cơn bão số 3 ảnh 10  
Người dân Hải Phòng đắp bao cát, gia cố nhà cửa trước cơn bão số 3 ảnh 11 Bàn ghế được người dân di dời khỏi tầng một, nơi sóng có thể đánh qua bờ kè vào nhà dân.
Người dân Hải Phòng đắp bao cát, gia cố nhà cửa trước cơn bão số 3 ảnh 12 Trẻ em và người già được đưa vào nhà người thân sâu trong đất liền. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng đã yêu cầu đình chỉ mọi hoạt động vận tải, vui chơi giải trí trên sông, biển tại thành phố Hải Phòng trước 17h ngày 1/8. Bên cạnh đó, các địa phương ven biển, cơ quan chức năng liên quan ở Hải Phòng phải tìm mọi cách kêu gọi tàu thuyền, đưa ngư dân lên bờ tránh trú bão. 
Người dân Hải Phòng đắp bao cát, gia cố nhà cửa trước cơn bão số 3 ảnh 13 Trong khi đó, tại các cửa sông, bãi tập kết được người dân tập kết thuyền bè từ ngày 1/8. Trước đó, vào chiều 31/7, UBND thành phố Hải Phòng cũng đã ra công điện khẩn về phòng chống cơn bão số 3. Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 1/8 tại Khu du lịch Đồ Sơn các tàu thuyền trên biển đang di chuyển neo đậu vào nơi tránh trú bão. Các hàng quán dọc theo bãi biển hầu hết đã ngừng hoạt động và tiến hành chằng buộc bàn ghế, ô dù. 
Người dân Hải Phòng đắp bao cát, gia cố nhà cửa trước cơn bão số 3 ảnh 14 Còn theo UBND huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, đến 10h ngày 1/8, tại đảo Cát Bà vẫn còn 1.898 du khách (trong đó có 285 khách quốc tế). Hiện, nhiều công ty lữ hành đã hủy tour, du khách vẫn đang rời đảo cho đến khi lệnh cấm biển có hiệu lực. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn, huyện đã đưa các du khách trên các đảo trong vịnh Lan Hạ về bờ. Ngoài ra, UBND thành phố Hải Phòng đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng điều tàu tìm kiếm cứu nạn 09 ra ứng trực tại Cát Hải. Sáng nay (1/8), thông tin từ UBND huyện đảo Bạch Long Vĩ cho biết, tại đây đã có mưa to, gió cấp 7. Để ứng phó với cơn bão số 3, huyện đảo đã triển khai công tác chống bão từ sớm. Hiện, vùng biển quanh đảo khoảng 15 hải lý hoàn toàn không còn tàu hoạt động. Trước đó vào ngày 31/7, UBND huyện đảo Bạch Long Vĩ đã vận động 134 phương tiện về đất liền, cẩu lên bờ 112 phương tiện với 151 lao động. Đối với trường hợp 7 tàu của ngư dân Thanh Hóa, Nghệ An không thể về đất liền hay cẩu lên bờ, huyện đã cho neo đậu chắc chắn và đưa ngư dân lên bờ. Theo dự báo, bão số 3 có thể đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh – Hải Phòng vào ngày 2/8. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.