Tân HLV Nishino đẩy bóng đá Thái Lan vào thế khó

HLV Nishino vẫn chưa đưa ra quyết định về chọn lựa đội ngũ trợ lý cho mình
HLV Nishino vẫn chưa đưa ra quyết định về chọn lựa đội ngũ trợ lý cho mình
TP - Chỉ còn đúng một tháng nữa vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ khởi tranh, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vẫn đang loay hoay tìm kiếm trợ lý cho tân HLV trưởng Akira Nishino.

Cựu HLV đội tuyển Thái Lan Witthaya Laohakul - người có công kết nối Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) với tân HLV Akira Nishino hôm qua xác nhận chiến lược gia người Nhật Bản vẫn chưa chốt trợ lý cho mình. “Chúng tôi đưa ra hai lựa chọn và để cho HLV Nishino tự quyết định. Tuy nhiên, ông Nishino hiện tại vẫn chưa đưa ra quyết định muốn bao nhiêu trợ lý người Thái Lan hay người Nhật Bản. Chúng tôi có nhiệm vụ hỗ trợ hết sức cho tân HLV, bởi ông Nishino chưa nắm rõ về các cầu thủ Thái Lan”, ông Witthaya Laohakul trả lời tờ Bangkok Post.

Hai trợ lý mà FAT gợi ý để ông Nishino lựa chọn là cựu thuyền trưởng đội tuyển quốc gia Sirisak Yodyardthai và HLV Harisara Sritaro dẫn dắt U18 Thái Lan. Theo ông Witthaya Laohakul, FAT đang gặp khó bởi các HLV, những người hiểu biết rõ về bóng đá Thái Lan đều bận công việc riêng. Hiện tại, chỉ có ông Sirisak có thể làm trợ lý toàn thời gian. Tuy nhiên, ông Nishino vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng của mình.

FAT chính thức bổ nhiệm HLV Nishino làm tân thuyền trưởng Thái Lan cách đây một tháng. Với mức lương cao ngất ngưởng lên tới 970.000 USD/năm (81.000 USD/tháng), nhà cầm quân người Nhật Bản được giao chỉ tiêu nặng nề: Đưa đội tuyển Thái Lan vào đến vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, giành vé dự Asian Cup 2023, giúp U23 Thái Lan giành HCV SEA Games 2019 và thi đấu thành công ở vòng chung kết U23 Châu Á 2020 trên sân nhà.

Do khối lượng công việc khá nặng, HLV Nishino sẽ không thực hiện tất cả nhiệm vụ cùng một lúc mà ưu tiên đội tuyển quốc gia, trong đó tập trung vào vòng loại Wolrd Cup, bắt đầu bằng trận ra quân gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 5/9 tới. Sau đó, nhà cầm quân người Nhật Bản sẽ chuyển sang làm việc với các đội tuyển trẻ để tham dự SEA Games và vòng chung kết U23 châu Á.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vừa công bố giá vé xem trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trên sân vận động Thammasat ngày 5/9 tới. Theo đó, giá vé dành cho CĐV Thái Lan dao động từ 200 baht (khoảng 151.000 đồng) đến 500 baht (khoảng 378.000 đồng). Trong khi đó, giá vé dành cho các CĐV Việt Nam cao hơn, lên đến 650 baht (khoảng 491.000 đồng).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.