Ngập lụt nghiêm trọng nhiều nơi ở Lạng Sơn

Các cây cầu ở Lạng Sơn nguy cơ chìm trong biển nước .Ảnh: Duy Chiến
Các cây cầu ở Lạng Sơn nguy cơ chìm trong biển nước .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3 từ phía Quảng Ninh, Hải Phòng, ngày hôm nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có nhiều đợt mưa lớn kéo dài, gây úng lụt nhiều nơi

Là địa phương tiếp giáp với Quảng Ninh, Lạng Sơn hứng chịu nhiều đợt mưa to, gió lớn của cơn bão số 3. Đến chiều tối nay, mực nước trên sông Kỳ Cùng, bắt nguồn từ mạn huyện Đình Lập (địa phương tiếp giáp với Quảng Ninh), lên rất nhanh.

Tại cầu Kỳ Cùng, Đông Kinh, 17/10 trên địa phận thành phố Lạng Sơn, nước dâng lên rất nhanh, còn cách thành cầu chỉ vài mét.

Trên các trục đường chính ở thành phố Lạng Sơn, nước ngập một số tuyến đường khu dân cư. Tại điểm thăm quan di tích Tam, Nhị thanh (phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn) đã tràn ngập nước đường đi, gây khó khăn trong cuộc sống, sinh hoạt của du khách và người dân địa phương.

Tại khu vực cầu ngầm ở thành phố Lạng Sơn và cầu Na Sẩm (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), nước cũng đã dâng ngập ngăn cách, người dân không qua lại được, làm đảo lộn việc đi lại và cuộc sống người dân địa phương

Ngập lụt nghiêm trọng nhiều nơi ở Lạng Sơn ảnh 1

 Đường đến khu danh thắng Tam Thanh nước ngập tràn đường đi. Ảnh: Hoàng Cung

Ngập lụt nghiêm trọng nhiều nơi ở Lạng Sơn ảnh 2 Nhiều tuyến dân cư bị nước bủa vây. Ảnh: Hoàng Cung
Ngập lụt nghiêm trọng nhiều nơi ở Lạng Sơn ảnh 3 Cầu Kỳ Cùng ở trung tâm thành phố nước lên rất nhanh, cách thành cầu chỉ còn vài mét. Ảnh: TL
Ngập lụt nghiêm trọng nhiều nơi ở Lạng Sơn ảnh 4 Cầu Na Sầm ở huyện Văn Lãng, Lạng Sơn đã bị ngập sâu. Ảnh: TL
Ngập lụt nghiêm trọng nhiều nơi ở Lạng Sơn ảnh 5 Người dân địa phương khó khăn khi đi qua những đoạn cầu bị ngập úng. Ảnh: TL
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.