Hai đối tượng đe dọa, ném cát vào mặt công an tại trường Pascal

Lực lượng chức năng có mặt tại trường Pascal giải cứu người bị giam giữ.
Lực lượng chức năng có mặt tại trường Pascal giải cứu người bị giam giữ.
TPO - Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tạm giữ hình sự hai đối tượng về hành vi "Chống người thi hành công vụ" do đe họa, ném cát vào mặt lực lượng công an tại khu vực trường Pascal.

Ngày 4/8, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đã ra quyết định tạm giữ đối với Đỗ Văn Hà và Nguyễn Thị Hồng về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 2/8, công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận được trình báo của người dân về việc một số nhân viên trường Pascal bị bắt giữ trái phép tại trường thuộc phường Cổ Nhuế 1.

Khi lực lượng chức năng có mặt toàn bộ cổng ra vào đã bị khóa, nhân viên bảo vệ không hợp tác mở cửa. Trong lúc lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cắt khóa thì bà Vũ Thị Liên (SN 1960, trú xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì) đứng phía trong chỉ đạo bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1963, trú tại xã Văn Bình, Thường Tín) bốc cát ném vào mắt lực lượng chức năng và bị bắt giữ ngay sau đó.

Cùng thời điểm, ông Đỗ Văn Hà (SN 1954, trú huyện Tiền Hải, Thái Bình) mang theo một con dao dài 25cm trong người chạy đến khu vực lực lượng công an làm nhiệm vụ chửi bới đe dọa ‘‘đứa nào động vào là tao đâm’’.

Ngay lúc đó Nghiêm Nhật Anh (SN 1993, trú phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm) dùng điện thoại quay video đồng thời chửi bới, cản trở lực lượng công an đang thi hành công vụ. 

Cơ quan công an cũng xác định những người bị giam giữ gồm có chị Nguyễn Hồng Linh, anh Tăng Văn Lương, Nguyễn Quý Hưng và Nguyễn Văn Dũng là nhân viên trường Pascal.

Tại cơ quan công an, chị Linh cho biết, nguyên nhân vụ việc do bà Lê Thị Bích Dung, Phó Giám đốc Công ty TDS và bà Trần Kim Phương - chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TDS đang có tranh chấp dân sự về hợp đồng đầu tư nên bà Dung cử người vào trông giữ tài sản đã bị bà Phương thuê người bao vây không cho nhóm cán bộ trên ra ngoài.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.