Xả súng siêu thị Mỹ: Quân nhân được phong ‘người hùng’ vì cứu hàng loạt trẻ em

Lực lượng an ninh có mặt tại hiện trường. Ảnh: Reuters
Lực lượng an ninh có mặt tại hiện trường. Ảnh: Reuters
TPO - Một quân nhân Mỹ đang nghỉ phép tình cờ có mặt tại siêu thị Cielo Vista (bang Texas) đã được ca ngợi như người hùng sau khi cùng một người đàn ông khác liều mình đưa nhiều em nhỏ đến nơi an toàn.

Theo Reuters, vào thời điểm xảy ra vụ xả súng sáng 3/8, Glendon Oakley (một quân nhân Mỹ đang nghỉ phép) đã tình cờ có mặt tại siêu thị Cielo Vista để mua áo phông thể thao.

“Một đứa trẻ đã ùa vào siêu thị và nói rằng có vụ xả súng ở siêu thị Walmart gần đó”, Oakley nói. “Nhưng không ai tin, vì mọi người nghĩ rằng bé quá nhỏ tuổi, mà vụ việc lại xảy ra ở Walmart chứ không phải Cielo Vista.”

Ngay sau đó, Oakley chạy ra cửa để kiểm tra, và nghe thấy tiếng súng đùng đoàng phát ra từ Walmart.

Oakley cho biết anh mới được cấp giấy phép mang theo súng, và có cầm theo một khẩu súng lục. “Chúng tôi đã được huấn luyện. Khi bạn nghe thấy tiếng súng, bạn phải rút vũ khí ra thật nhanh và suy nghĩ thật nhanh. Cảm giác ấy rất khó giải thích.”

Oakley nhanh chóng chạy đến bãi đậu xe, và nhìn thấy một nhóm các em nhỏ đang chạy quanh mà không có ba mẹ bên cạnh. Một số em khóc nức nở.

“Tôi cố gắng bế nhiều bé nhất có thể rồi ôm các bé bỏ chạy. Một người khác ở gần tôi cũng làm điều tương tự”, Oakley nói.

“Khi tôi chạy ra ngoài, dường như một số cảnh sát nghĩ rằng tôi là kẻ xả súng. Tôi phải cho họ xem băng đạn trong khẩu súng của mình để chứng minh là tôi chưa bắn phát nào.”

Hành động của Oakley đã được đông đảo cư dân khen ngợi. Nhiều người tỏ ra cảm động khi Oakley lo lắng cho các em nhỏ còn hơn cả lo cho bản thân mình.

“Tôi nghĩ rằng nếu đó là con tôi, và bé cũng ở trong tình trạng tương tự, thì tôi sẽ muốn người khác làm gì cho con mình”, Oakley bộc bạch.

Ngay sau vụ nổ súng, nghi phạm 21 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ mà không kháng cự.

Thống đốc bang Texas xác nhận vụ xả súng đã khiến 20 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương, trong đó có nhiều trẻ em. Thậm chí, có thông tin cho rằng một bé sơ sinh 4 tháng tuổi đã bị thương trong vụ tấn công kinh hoàng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.