Đình Trọng hết hy vọng dự SEA Games 30

Đình Trọng vắng mặt là tổn thất lớn ở hàng thủ U22 Việt Nam. Ảnh: Hà Nội FC
Đình Trọng vắng mặt là tổn thất lớn ở hàng thủ U22 Việt Nam. Ảnh: Hà Nội FC
TPO - Sau khi tái khám, trung vệ Đình Trọng được xác định cần 9 tháng để hồi phục. Điều này đồng nghĩa với việc cầu thủ của Hà Nội FC chính thức hết hy vọng dự SEA Games 30 diễn ra tại Philippines cuối năm nay.

Hôm qua, Đình Trọng đã sang Singapore để tái khám tại bệnh viện Parkway, nơi anh thực hiện ca phẫu thuật chấn thương dây chằng đầu gối hồi cuối tháng 7. Bác sĩ Tan Jee Lim cho biết tình hình hồi phục của trung vệ này tốt, nhưng yêu cầu anh nghỉ ngơi và không nôn nóng trở lại sân cỏ.

Ban đầu, Đình Trọng có hy vọng dự SEA Games 2019 sau khi phẫu thuật thành công và về tập phục hồi tại Trung tâm PVF. Bác sĩ Choi Ju-young tiết lộ tốc độ hồi phục của cầu thủ Hà Nội FC nhanh chóng và cần tối thiểu 4 tháng để trở lại sân cỏ.

Tuy nhiên, hôm qua, bác sĩ Tan Jee Lim cho rằng Đình Trọng cần 9 tháng dưỡng thương. Điều này đồng nghĩa với việc anh không thể cùng U22 Việt Nam dự SEA Games vào cuối năm tại Philippines.

Đây là tin không vui đối với người hâm mộ lẫn HLV Park Hang Seo bởi Đình Trọng được đánh giá là một trong những trung vệ hay nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại, nhờ lối chơi điềm tĩnh, chắc chắn và thông minh.

Cầu thủ của Hà Nội FC từng đóng vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Park Hang Seo tại các giải đấu lớn như VCK U23 châu Á, ASIAD 2018, AFF Cup 2018.

Anh dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước chân trái trong trận hoà 0-0 của Hà Nội FC trên sân của HAGL tại vòng 12 V-League hôm 31/5.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.