Lãnh đạo, Phòng Giáo dục TP Buôn Ma Thuột nói gì về vụ 'cô giáo tự quỳ'?

TPO - Quanh việc cô giáo Nguyễn Thị Hoa Anh quỳ trước UBND tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo UBND, Phòng Giáo dục thành phố Buôn Ma Thuột và Hiệu trưởng trường cũ của cô giáo này đã lên tiếng.
Lãnh đạo, Phòng Giáo dục TP Buôn Ma Thuột nói gì về vụ 'cô giáo tự quỳ'? ảnh 1

Bản tin của UBND tỉnh về vụ việc đáng tiếc

Ông Vũ Văn Hưng- Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, từ tháng 3/2017 UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 45 về kiểm tra việc dạy thêm, học thêm. Trong đó ghi rõ: “UBND Thành phố sẽ điều chuyển giáo viên vi phạm dạy thêm học thêm từ trường trung tâm ra các trường có điều kiện khó khăn”.

Triển khai Kế hoạch số 45, UBND thành phố đã xử phạt hành chính 85 trường hợp, điều chuyển 20 cán bộ quản lý, giáo viên vi phạm đến trường khác, trong đó có cô Hoa Anh. Việc dạy thêm môn Toán cho 15 học sinh Tiểu học của cô Hoa Anh đã trái với Thông tư số 17/2012 của Bộ GD&ĐT, quy định tại Khoản 2, Điều 4: “không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống”.

UBND thành phố Buôn Ma Thuột đã tổ chức buổi làm việc với cô Hoa Anh và các bên liên quan. Chính quyền đã cung cấp cho cô đầy đủ các văn bản, thông tư, quy định và giải thích cặn kẽ, nhưng cô Hoa Anh vẫn tiếp tục khiếu nại.

Lãnh đạo, Phòng Giáo dục TP Buôn Ma Thuột nói gì về vụ 'cô giáo tự quỳ'? ảnh 2Hình ảnh cô Hoa Anh quỳ trước trụ sở UBND tỉnh gây xôn xao trên mạng xã hội.
 
Lãnh đạo, Phòng Giáo dục TP Buôn Ma Thuột nói gì về vụ 'cô giáo tự quỳ'? ảnh 3 Cô Hoa Anh giải thích nguyên nhân dẫn đến hành vi bột phát

Chiều 7/8, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã đăng lên Cổng thông tin điện tử tỉnh bản tin công khai về vụ việc. Ông Bùi Hồng Quý-Chánh Văn phòng UBND tỉnh khẳng định việc tiếp nhận đơn thư khiếu nại của cô Hoa Anh đều đã được các cơ quan chức năng tỉnh thực hiện đúng các quy định, quy trình.

Trao đổi với đại diện báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Tuyết- Hiệu trưởng trường Tiểu học Võ Thị Sáu nói: Hơn 1 năm rồi cô Hoa Anh không trở lại trường, nhưng cả trường đều nhức nhối trước hình ảnh cô tự quỳ trước sân UBND tỉnh. Nhà giáo nào cũng phải tự giữ gìn hình ảnh của mình trước xã hội, nhất là trước học sinh. Không thể công dân nào cũng đòi gặp lãnh đạo tỉnh là gặp được ngay. Sao cô Hoa Anh lại để xảy ra hành vi phản cảm như vậy?.

Lãnh đạo, Phòng Giáo dục TP Buôn Ma Thuột nói gì về vụ 'cô giáo tự quỳ'? ảnh 4 Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh nơi cô Hoa Anh được điều chuyển đến.

Bà Mai Thị Hồng Hà-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột cho biết: "Phòng đang quản lý tới 4.700 giáo viên trong và ngoài công lập. Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh mà cô Hoa Anh bị điều chuyển tuy thuộc xã ngoại thành nhưng cũng chỉ cách nhà cô hơn 3 km, rất gần so quãng đường nhiều đồng nghiệp khác đi dạy ở vùng sâu vùng xa. Hành vi của cô Hoa Anh trong trường hợp này là thiếu chuẩn mực, phản cảm. Thật đáng tiếc...".

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.