Tận thấy chuyên gia Nhật tắm bằng nước sông Tô Lịch

TPO - Chiều nay (8/8), như hứa hẹn, TS.Kubo Jun chuyên gia Nhật Bản tắm, ngụp lặn bằng nước sông Tô Lịch sau khi được xử lý qua "bảo bối" công nghệ Nhật Bản.
Tận thấy chuyên gia Nhật tắm bằng nước sông Tô Lịch ảnh 1

Chiều nay (ngày 8/8), đích thân chuyên gia TS.Kubo Jun - Cố vấn kỹ thuật Tổ chức xúc tiến Thương mại-Môi trường Nhật Bản đã vào bể nước đạt tiêu chuẩn sau xử lý bằng công nghệ này để tắm, ngụp lặn để chứng minh hiệu quả việc xử lý ô nhiễm bằng "bảo bối" Nhật

Tận thấy chuyên gia Nhật tắm bằng nước sông Tô Lịch ảnh 2

TS.Kubo Jun xuống bể nước sau khi được xử lý từ nước sông Tô Lịch.

Tận thấy chuyên gia Nhật tắm bằng nước sông Tô Lịch ảnh 3
Tận thấy chuyên gia Nhật tắm bằng nước sông Tô Lịch ảnh 4

Chuyên gia Nhật tự tay lấy mẫu nước đã qua xử lý vào chai nhựa.

Tận thấy chuyên gia Nhật tắm bằng nước sông Tô Lịch ảnh 5

Nhìn bằng mắt thường cũng thấy nước có màu trong khác hẳn so với màu đen của sông Tô Lịch.

Tận thấy chuyên gia Nhật tắm bằng nước sông Tô Lịch ảnh 6
 
Tận thấy chuyên gia Nhật tắm bằng nước sông Tô Lịch ảnh 7

TS.Kubo Jun ngụp lặn xuống bể nước đã được xử lý bằng công nghệ Nhật Bản tại sông Tô Lịch.

Tận thấy chuyên gia Nhật tắm bằng nước sông Tô Lịch ảnh 8

Chuyên gia Nhật tự tin bơi dưới nước sông Tô Lịch để chứng minh hiệu quả của công nghệ.

Tận thấy chuyên gia Nhật tắm bằng nước sông Tô Lịch ảnh 9

TS.Kubo Jun cho biết không cảm thấy ngứa hay có bất cứ khó chịu nào.

Tận thấy chuyên gia Nhật tắm bằng nước sông Tô Lịch ảnh 10

 TS.Kubo Jun dùng nước rửa lên mặt.

Tận thấy chuyên gia Nhật tắm bằng nước sông Tô Lịch ảnh 11

Tự tay dùng gáo dội nước lên đầu.

Tận thấy chuyên gia Nhật tắm bằng nước sông Tô Lịch ảnh 12

 Mẫu nước trước khi xử lý và mẫu nước sau khi xử lý đạt quy chuẩn Việt Nam.

Tận thấy chuyên gia Nhật tắm bằng nước sông Tô Lịch ảnh 13

Trước đó, chiều 5/8, trong lần thí điểm lần 2, các chuyên gia Nhật Bản bổ sung công nghệ, lắp đặt thêm khu vực trình diễn xử lý nước sông Tô Lịch, đoạn đầu đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy - Hà Nội).
Theo đó, khu vực trình diễn xử lý nước sông Tô Lịch gồm 4 bể: Bể đầu tiên là bể xử lý yếm khí, trong đó đặt tấm Bioreator kích hoạt vi sinh vật kị khí, cung cấp giá thể cho vi sinh vật. Bể thứ hai là bể hiếu khí, đặc máy sục khí Nano nhằm kích hoạch vi sinh vật hiếu khí. Bể thứ ba là bùn hữu cơ phân hủy, trơ lại bùn vô cơ lắng lại. Cuối cùng là bể nước sau xử lý đã đạt quy chuẩn Việt Nam, có thể dùng làm nước sinh hoạt hoặc tắm được. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.