‘Bom tấn’ Harry Maguire xuất sắc nhất trận M.U - Chelsea

Harry Maguire có màn ra mắt ấn tượng trước Chelsea.
Harry Maguire có màn ra mắt ấn tượng trước Chelsea.
TPO - Không ghi bàn nhưng Harry Maguire vẫn được người hâm mộ bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận M.U - Chelsea.

Harry Maguire chuyển đến M.U với giá kỷ lục cho một hậu vệ (80 triệu bảng) và phải chịu đựng không ít nghi ngờ. Chính vì vậy, trận ra mắt đêm qua có ý nghĩa rất quan trọng với “bom tấn” này cũng như M.U, đặc biệt khi đối thủ của họ là Chelsea.

Trước sức ép lớn của giới mộ điệu, Maguire đã cho thấy giá trị của anh. Trung vệ 26 tuổi thi đầu cực kỳ chắc chắn bên cạnh Victor Lindelof. Thống kê cho thấy Maguire giành chiến thắng 67% các cuộc không chiến, đánh chặn thành công 7 lần và có tỉ lệ chuyền bóng chính xác 86%.

Không chỉ giúp hàng thủ M.U trở nên đáng tin hơn, Maguire còn nhiều lần mở ra các cơ hội phản công nguy hiểm cho đội bóng đỏ. Một tình huống trong đó đã dẫn đến bàn nâng tỉ số lên 2-0 của Martial ở phút 65.

Trước màn trình diễn quá ấn tượng của Maguire, người hâm mộ M.U không ngần ngại bình chọn anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Kênh Sky Sports cũng chọn Maguire xuất sắc nhất cho dù Rashford và Paul Pogba đều tỏa sáng rực rỡ.

Bình luận trên Sky Sports, cựu HLV M.U, Mourinho hết lời ca ngợi Maguire. Ông nói: “Maguire xứng đáng nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Cậu ấy giống như hòn đá tảng trước khung thành của De Gea”.

“Bây giờ thì mọi người đều biết Maguire rất quan trọng với đội bóng. Cậu ấy không những phòng thủ chắc chắn mà còn am hiểu chiến thuật và có khả năng đọc trận đấu rất tốt. Tôi nghĩ Maguire đang mang lại sự tự tin rất lớn cho M.U”.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.