Cổ động viên PSG lăng mạ thậm tệ ngôi sao Neymar

Cổ động viên PSG lăng mạ thậm tệ ngôi sao Neymar
TPO - Người hâm mộ PSG lăng mạ thậm tệ ngôi sao Neymar của đội nhà ở trận thắng Nimes 3-0 tại vòng 1 Ligue 1 mùa 2019/2020.

“Neymar, cút đi”, một tấm banner được một số cổ động viên PSG căng trên SVĐ Parc des Princes ở trận đấu hôm qua. Không dừng lại ở đó, trong suốt thời gian thi đấu đấu, nhiều người hâm mộ quá khích của đội bóng Paris liên tục ngân nga điệp khúc “Neymar, thằng con hoang” để lăng nhục tiền đạo 27 tuổi.

Neymar bị cổ động viên PSG lăng mạ vì tuyển thủ Brazil gây rối, nổi loạn từ cuối mùa 2018/2019.

Ở trận PSG thắng Nimes với tỷ số 3-0 đêm qua, Neymar không được đăng ký thi đấu. Theo HLV Thomas Tuchel, cầu thủ này không được đăng ký vì “chấn thương chưa bình phục hoàn toàn”. 

Ngược lại, báo chí Pháp cho rằng Neymar không đá vì "không có tâm trạng thi đấu cho PSG do đang nóng lòng ra đi càng sớm càng tốt".

Cổ động viên PSG lăng mạ thậm tệ ngôi sao Neymar ảnh 1 CĐV PSG căng biểu ngữ đuổi Neymar

Đề cập đến việc Neymar bị CĐV PSG lăng mạ, HLV Thomas Tuchel bày tỏ: “Tôi chẳng biết nói gì hơn. Tôi nhìn thấy sự việc trên điện thoại của một người bạn. Tôi không nghe thấy những gì CĐV hò hét khi trận đấu đang diễn ra.

Neymar vẫn là cầu thủ của PSG và là học trò của tôi. Vì thế, tôi có trách nhiệm bảo vệ cậu ấy như các cầu thủ khác trong đội”.

Neymar muốn trở lại Barcelona. Thế nhưng Gã khổng lồ xứ Catalan chưa đủ tiền mua lại ngôi sao 27 tuổi này.

Về phía PSG, đội bóng nước Pháp muốn bán Neymar cho Real Madrid thậm chí sẵn sàng cho Kền kền trắng mượn tuyển thủ Brazil 1 mùa kèm điều khoản bán đứt vào hè 2020.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.