Sở Giao thông Hà Nội nói gì về thanh tra nhận tiền bảo kê xe tải?

TTGT xử lý xe quá tải trên đường. Ảnh A.T
TTGT xử lý xe quá tải trên đường. Ảnh A.T
TPO - Liên quan đến vụ thanh tra giao thông (TTGT) bị Cảnh sát hình sự (PC02), Công an Hà Nội vừa đề nghị truy tố về nhận tiền bảo kê xe tải, chiều 12/8, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho biết, ngoài xử lý cá nhân có liên quan, hiện hầu hết chỉ huy của các cán bộ có vi phạm đã được điều chuyển công tác.

Chiều 12/8, cho ý kiến về việc PC02, Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 3 cán bộ TTGT do đơn vị mình làm chủ quản với tội “đưa, nhận hối lộ” liên quan đến bảo kê xe tải bằng việc làm và dán logo nhận dạng, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho biết, theo quy định và nội quy công chức, cán bộ, tất cả người lao động vi phạm, dính dáng đến pháp luật đều bị xem xét để xử lý nghiêm.

Các cán bộ thanh tra vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra thành phố có kết luật điều tra và đề nghị truy tố, cùng với việc đã bị đình chỉ công tác, chấm dứt hợp đồng lao động (với trường hợp là ký hợp đồng) sắp tới khi được cơ quan cảnh sát điều tra thông báo rõ bằng văn bản, Sở GTVT Hà Nội sẽ lập hội đồng kỷ luật để xem xét trách nhiệm, xử lý những cá nhân, tập thể có liên quan. 

Trả lời PV Tiền Phong về một số vấn đề dư luận đang quan tâm, trong đó có việc ngoài xử lý cá nhân có quan, những chỉ huy, Ban lãnh đạo đơn vị xảy ra vụ việc không thể vô can, thậm chí dư luận còn đặt câu hỏi, việc vi phạm có tổ chức và thời gian lâu dài như vậy không thể tập thể các đội địa bàn không biết? lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho biết, cùng với việc đình chỉ, chấm dứt hợt đồng với những người có liên quan, Sở GTVT sẽ lập hội đồng kỷ luật để xem xét trách nhiệm, xử lý những cá nhân, tập thể có liên quan.

Riêng lãnh đạo 2 trong 3 đội có cán bộ vi phạm gồm đội trưởng Thanh tra giao thông Hoàng Mai (đơn vị của Lê Bá Dũng), đội trưởng Đội Thanh tra cơ động (đơn vị của Trần Sỹ Cương) hiện đã được Thanh tra Sở chuyển công tác sang đơn vị khác. Với đội trưởng Đội Thanh tra Hai Bà Trưng (đơn vị của Nguyễn Quốc Cương) Thanh tra Sở cũng đang xem xét, thực hiện các quy trình để điều chuyển khi cần.

Cũng theo Sở GTVT Hà Nội, việc điều chuyển này cũng đã và đang được Thanh tra giao thông thực hiện tại một số đội khác, mục đích là nhằm nâng cao công tác, trách nhiệm hơn của các chỉ huy trong công việc.

Trước đó như Tiền Phong đã phản ánh, tháng 12/2018 PC02, Công an Hà Nội đã mời 6 TTGT, Sở Giao thông vận tải Hà Nội làm việc do có phản ánh liên quan đến "bảo kê" xe tải đi vào phố cấm, đường cấm. 6 Cán bộ, nhân viên TTGT bị mời lên làm việc thời điểm đó, có 1 đội phó, 1 tổ trưởng và 4 cán bộ, nhân viên; bao gồm: L.X.P, thanh tra viên - Tổ trưởng; N.Q.C, nhân viên hợp đồng (Đội Thanh tra GTVT quận Hai Bà Trưng); L.B.D - nhân viên hợp đồng (Đội Thanh tra GTVT Hoàng Mai); T.S.C, nhân viên hợp đồng (Đội Thanh tra GTVT Cơ động); N.Q.T, đội phó; H.V.L, thanh tra viên (Đội Thanh tra GTVT Phú Xuyên).

Được biết, PC02 Hà Nội xử lý vụ việc này theo đơn thư tố cáo liên quan đến Công ty CP Đầu tư thương mại và vận tải Tuấn Vinh, người đại diện là ông Phạm Văn Vinh, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Trước thời điểm PC02 mời 6 TTGT trên lên làm việc, từ đầu năm 2018 đến nay, Thanh tra GTVT Hà Nội có một số lần nhận được đơn thư tố cáo của người đứng đơn là ông Đào Văn Việt, tuy nhiên thông tin người gửi không rõ địa chỉ, thông tin để liên lạc. Nội dung đơn tố cáo nêu có việc một số cán bộ thuộc các đội TTGT Sở GTVT nhận tiền theo tháng của Công ty CP Đầu tư thương mại và vận tải Tuấn Vinh để “bảo kê” xe tải chạy trên phố cấm, đường cấm.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.