[ẢNH] Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ngâm mình “vá” đê 300 tỷ

Ngâm mình vá đê vỡ
Ngâm mình vá đê vỡ
TPO - Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tại chỗ cùng với người dân địa phương ngâm mình dưới nước để “vá” đoạn đê bị vỡ, cố giúp nông dân cứu hàng trăm ha lúa nguy cơ mất trắng.

Ngày 13/8, trung tá Lê Hồng Kỳ - cán bộ Công an huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, sáng nay sau khi nhận tin báo có sự cố đê vỡ ở xã Quảng Điền, công an huyện đã huy động 200 cán bộ, chiến sĩ cùng với nhân dân khắc phục sự cố đê vỡ.

[ẢNH] Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ngâm mình “vá” đê 300 tỷ ảnh 1Chiến sĩ ngâm mình gắn lưới B40 để lắp bao tải chắn nước

“Ngoài lực lượng, chúng tôi còn huy động thêm một phà dân sinh, máy móc thiết bị… cùng các lực lượng khác nhanh chóng tiếp cận hiện trường, để giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả thiên tai” – Trung tá Kỳ cho biết.

[ẢNH] Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ngâm mình “vá” đê 300 tỷ ảnh 2

Lực lượng quân sự huyện cũng được huy động để khắc phục sự cố đê vỡ.

Ngâm mình dưới nước hàng giờ, anh Ngô Bá Trường (trú tại xã Quảng Điền) kể, gia đình anh có hơn 1ha lúa chuẩn bị thu hoạch, do ảnh hưởng của đê vỡ khiến gia đình anh trắng tay. “Lúa chuẩn bị thu hoạch, những tưởng vụ mùa này có nguồn thu cho gia đình, nào ngờ trắng tay… ”

[ẢNH] Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ngâm mình “vá” đê 300 tỷ ảnh 3
[ẢNH] Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ngâm mình “vá” đê 300 tỷ ảnh 4
[ẢNH] Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ngâm mình “vá” đê 300 tỷ ảnh 5Vật liệu được vận chuyển để "vá" đê vỡ

Người dân địa phương đã huy động hàng tấn đất ở những cánh đồng chưa bị ngập, sau đó  chuyển đến những khu vực gần sát bờ sông, cùng nhiều vật dụng khác được đưa lên thuyền để đến vá đoạn đê vỡ.

[ẢNH] Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ngâm mình “vá” đê 300 tỷ ảnh 6

Như Tiền Phong đã đưa tin, rạng sáng ngày 13/8, người dân địa phương phát hiện đoạn đê bao Quảng Điền gần khu vực núi Bầu Rô, thuộc thôn 1, xã Quảng Điền có dấu hiệu bị rạn, nứt.

[ẢNH] Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ngâm mình “vá” đê 300 tỷ ảnh 7
[ẢNH] Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ngâm mình “vá” đê 300 tỷ ảnh 8

Đến 6h cùng ngày, có khoảng 10 mét đê bị vỡ. Nước sông Krông Ana ồ ạt tràn vào khu vực ruộng của dân sắp đến kỳ thu hoạch.

Theo ông Ông Võ Đại Huế - Chủ tịch UBND huyện Krông Ana cho biết, sự cố đê vỡ tại xã Quảng Điền khiến ít nhất hơn 300 ha lúa của người dân mất trắng và thiệt hại chưa dừng lại ở đó.

[ẢNH] Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ngâm mình “vá” đê 300 tỷ ảnh 9
[ẢNH] Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ngâm mình “vá” đê 300 tỷ ảnh 10

Một cán bộ phòng nông nghiệp huyện Krông Ana cho biết, cùng với lực lượng chức năng, người dân đã sử dụng cọc gỗ đóng bao quanh khu vực vỡ đê để ngăn nước tràn. Sau đó sẽ dùng lưới B40 và đất đá gói trong bao tải đắp lại đoạn đê vỡ .

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.