U18 Malaysia tạo 'địa chấn', tiễn Thái Lan về nước sớm

U18 Malaysia tạo 'địa chấn', tiễn Thái Lan về nước sớm
TPO - Ở loạt trận thứ 4 bảng B giải U18 Đông Nam Á diễn ra chiều nay, U18 Malaysia đã tạo ra một cơn địa chấn khi đánh bại U18 Australia với tỷ số 3-0. Kết quả này cũng gián tiếp thổi tắt cơ hội giành vé bán kết của U18 Thái Lan.

Trước lượt trận thứ tư bảng B Giải U18 Đông Nam Á 2019, U18 Australia đứng đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối. U18 Việt Nam đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, cùng 6 điểm với U18 Malaysia nhưng xếp sau do kém chỉ số phụ.

Trong khi đó, U18 Thái Lan mới chỉ có vỏn vẹn 1 điểm, đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng và có nguy cơ bị loại rất cao. Để nuôi hy vọng vào bán kết, U18 Thái Lan buộc phải đánh bại Việt Nam và hy vọng U18 Malaysia để thua U18 Australia ở loạt trận tối nay.

Tuy nhiên, hy vọng mong manh này lập tức bị dập tắt. U18 Malaysia đã tạo ra bất ngờ lớn ở giải khi đánh bại U18 Australia 3-0 để chiếm ngôi đầu bảng B. Đây được xem là một cú sốc cực lớn bởi U18 Australia trước đó đã phô diễn sức mạnh tuyệt đối với 3 chiến thắng đậm liên tiếp trước U18 Campuchia, U18 Việt Nam và U18 Thái Lan.

Với chiến thắng 3-0 trước U18 Australia, các cầu thủ trẻ Malaysia cũng giành được 9 điểm, sau 4 lượt trận nhưng soán ngôi đầu bảng của đối thủ nhờ hiệu số đối đầu.

Kết quả này cũng gián tiếp khiến U18 Thái Lan về nước sớm. Hai trận đấu của họ với U18 Việt Nam và U18 Malaysia chỉ còn mang tính thủ tục. Bởi nếu thắng cả hai trận này U18 Thái Lan cũng mới có được 7 điểm sau vòng bảng. Trong khi đó, cả U18 Australia và U18 Malaysia hiện đã có 9 điểm.

Bên cạnh đó, chiến thắng của U18 Malaysia cũng đẩy U18 Việt Nam vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải thắng cả U18 Thái Lan và U18 Campuchia trong 2 trận cuối, cũng như chờ U18 Malaysia sẩy chân ở lượt cuối.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.