Tay súng cố thủ trong nhà điên cuồng nã đạn, 6 cảnh sát bị thương

Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: Twitter
Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: Twitter
TPO - Ít nhất 6 cảnh sát đã bị thương sau khi 2 tay súng cố thủ trong một căn nhà ở Philadelphia (Mỹ) và điên cuồng nã đạn xuống đường. Một số nguồn tin cho biết các nghi phạm còn phát trực tiếp vụ tấn công trên Facebook.

Theo RT, vụ tấn công xảy ra lúc 16h30’ ngày 14/8, tại khu vực Nicetown-Tioga (Philadelphia, Mỹ), sau khi cảnh sát nhận được tin báo về một hành vi phạm pháp liên quan đến ma túy.

Theo thông tin ban đầu, chỉ có duy nhất một tay súng cố thủ trong căn hộ số 3700. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó xác định có 2 tay súng đang ẩn náu. Một người trong số đó cầm theo súng trường. Các nghi phạm dường như còn phát trực tiếp cuộc đấu súng trên Facebook.

Khoảng 3 giờ sau khi bắt đầu vụ nổ súng, lực lượng an ninh địa phương vẫn đang cố gắng thuyết phục tay súng đầu hàng. Một nghi phạm bị bắt giữ ngay sau đó.

 Hiện trường vụ đấu súng. Nguồn: Twitter

Ít nhất 6 sĩ quan đã bị thương vì trúng đạn. Một người bị đạn găm trúng đầu nhưng vẫn tỉnh táo. Hai người khác bị thương ở cánh tay. Tất cả những người này đã được đưa đến bệnh viện.

Người dân địa phương được yêu cầu sơ tán, tìm nơi trú ẩn để đảm bảo an toàn.

Cảnh sát Philadelphia cũng đề nghị các phóng viên không lại gần hiện trường để tránh ảnh hưởng đến lực lượng an ninh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được tin báo về vụ việc và đang tiếp tục theo dõi tình hình.

Theo Theo Sputnik, RT
MỚI - NÓNG