U18 Việt Nam thua sốc Campuchia, HLV Hoàng Anh Tuấn từ chức

U18 Việt Nam thua sốc Campuchia, HLV Hoàng Anh Tuấn từ chức
TPO - Nguyện vọng trên của HLV Hoàng Anh Tuấn đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chấp nhận. 

Thông tin được lãnh đạo VFF xác nhận với Tiền Phong tối nay. HLV Hoàng Anh Tuấn đã bày tỏ nguyện vọng xin từ chức HLV trưởng U18 Việt Nam ngay sau khi đội nhà thua 1-2 trước U18 Campuchia ở lượt trận cuối bảng B và dừng bước tại vòng bảng ở giải vô địch U18 Đông Nam Á.

VFF đã ghi nhận những đóng góp của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn trong quá trình làm việc và chấp thuận với nguyện vọng của ông.

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhận hoàn toàn trách nhiệm: "Chúng tôi đã thua và bị loại từ vòng bảng. Cầu thủ của tôi không hẳn yếu kém về tâm lý, nhưng việc nôn nóng đã kéo theo những hệ luỵ tiêu cực. Tôi không còn gì để bào chữa cho thất bại lần này", HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết.

U18 Việt Nam bước vào trận đấu chiều nay, với nhiệm vụ phải thắng U18 Campuchia, và chờ kết quả ở các trận đấu khác để nuôi hy vọng giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không hoàn thành nhiệm vụ. Họ thi đấu lấn lướt nhưng chung cuộc lại để thua Campuchia với tỷ số 1-2. 

Đây là năm thứ ba liên tiếp U18 Việt Nam không vượt qua vòng bảng của đấu trường khu vực. Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn phủ nhận bóng đá trẻ Việt Nam đã hết tài năng sau lứa Quang Hải, Văn Hậu,... khi liên tiếp thất bại ở Giải U18 Đông Nam Á. 

"Đây là bóng đá trẻ, các cầu thủ còn rất nhiều cơ hội ở phía trước để tiến bộ. Chúng ta vẫn có những cầu thủ trẻ tiềm năng sau lứa của Quang Hải, Công Phượng. Nhưng họ cần thời gian để học tập và rèn luyện. Không phải cứ tập trung đào tạo tốt là có lứa cầu thủ chất lượng ngay lập tức. Như Barcelona, sau khi lứa của Andres Iniesta, cũng không còn những tài năng nào thực sự nổi bật. Bóng đá muốn phát triển cần nhiều yếu tố", HLV quê Khánh Hoà cho biết.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.