Điểm nhấn giáo dục: Ám ảnh bé trai bị bỏ quên ngay ngày đầu đi học

Bé trai bị bỏ quên.
Bé trai bị bỏ quên.
TPO - Bé trai bị bỏ quên trong trường ngay ngày đầu đi học; Hiệu trưởng trường CĐ bị tố lập khống chứng từ để rút ngân sách Nhà nước; Hàng loạt giáo viên Hà Nội bị cắt hợp đồng trước thềm năm học mới hay ạm đình chỉ cơ sở mầm non tư thục có trẻ bị bỏng khi học kỹ năng là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Ngay ngày đầu đi học, bé trai bị bỏ quên trong trường học

Đến trường đón con trai, phụ huynh nghe cô giáo nói đã có người đón về. Trở về nhà không thấy con, phụ huynh liền trình báo vụ việc cho công an. Sau đó, bé trai được phát hiện vẫn ở trong trường. (xem chi tiết)

Hiệu trưởng trường CĐ bị tố lập khống chứng từ để rút ngân sách Nhà nước

Trong đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng và báo Tiền Phong cán bộ trường Cao đẳng Nghề Bình Phước cho rằng, với vai trò là hiệu trưởng, ông Đoàn Thế Nam đã có nhiều sai phạm đến mức cần phải xử lý. Trong đơn và bằng chứng kèm theo, đề cập đến hành vi kê khống danh sách học sinh để rút ngân sách, lập khống chứng từ mua sắm thiết bị, sát nhập phòng ban trái quy định…(xem chi tiết)

Hàng loạt giáo viên Hà Nội bị cắt hợp đồng trước thềm năm học mới

Trong khi chờ quyêt định cuối cùng trong công tác tuyển viên chức ngành giáo dục của thành phố Hà Nội, nhiều thầy cô là giáo viên hợp đồng ở huyện Phúc Thọ, thị xã Sơn Tây đã bị cắt hợp đồng ngay trước thềm năm học mới 2019-2020. (xem chi tiết)

Tạm đình chỉ cơ sở mầm non tư thục có trẻ bị bỏng khi học kỹ năng

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nam cho biết, sáng nay (12/8), Sở này đã gửi báo cáo vụ việc trẻ mầm non bị bỏng về Bộ GD-ĐT. Đồng thực hiện ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở mầm non Tuổi Thơ, nơi có trẻ bị bỏng để giải quyết vụ việc. (xem chi tiết)

Sau vụ HS Gateway tử vong: Hà Nội sẽ kiểm tra trường mạo danh quốc tế

Sáng 12/8, trao đổi với PV, ông Lê Ngọc Quang, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trường nào trong quyết định thành lập không có từ quốc tế mà đưa vào là “mạo danh” để thu hút học sinh. (xem chi tiết)

Trường ĐH Kinh tế phát hiện nữ cán bộ xài bằng giả để thăng tiến

Sau khi Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh phát hiện bà Đinh Thị Lưu (Phó chủ tịch Hội nông dân xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp khi trường này liên kết mở lớp tại Đắk Lắk, Đảng uỷ xã đã thi hành kỷ luật bà Lưu bằng hình thức Cảnh cáo. (xem chi tiết)

Nhiều trường ĐH nâng điểm cao chót vót để đánh rớt thí sinh

Số lượng thí sinh đăng ký vào quá ít, thậm chí có ngành chỉ 1- 2 thí sinh nên nhiều trường đại học buộc phải nâng điểm chuẩn cao chót vót hòng đánh rớt thí sinh. Chuyện tưởng như đùa nhưng lại đang xảy ra ở một số trường đại học trong mùa xét tuyển năm nay. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.