Chú rể suy sụp vì IS biến đám cưới thành đại tang, 240 người thương vong

Chú rể Mirwais Elmi. Ảnh: Reuters
Chú rể Mirwais Elmi. Ảnh: Reuters
TPO - Chú rể Mirwais Elmi cho biết anh cảm thấy đau đớn tột cùng khi tận mắt chứng kiến chiến binh IS đoạt mạng 63 người và khiến hơn 180 người khác bị thương trong chính đám cưới của mình ở thủ đô Kabul (Afghanistan)

Lực lượng nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mới đây đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát nhằm vào đám cưới của chú rể Mirwais Elmi hôm 17/8 ở thủ đô Kabul.

63 người được xác định đã thiệt mạng và hơn 180 người khác bị thương.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, chú rể Mirwais Elmi cho biết cô dâu may mắn sống sót, nhưng anh trai và nhiều người thân khác của anh đã thiệt mạng trong vụ việc đau lòng.

Elmi nhớ lại những lời chào hỏi, những nụ cười của hàng trăm vị khách đứng chật cứng trong sảnh cưới tối 17/8. Nhưng chỉ vài giờ sau, cũng tại khu vực này, những vị khách ấy đã trút hơi thở cuối cùng.

“Gia đình tôi, cô dâu của tôi rất sốc. Họ thậm chí không thể nói nên lời. Cô dâu cứ ngất liên tục”, Elmi nói. “Tôi không còn hy vọng gì nữa. Tôi đã mất anh trai, mất bạn bè, mất người thân. Tôi cảm thấy mình sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc nữa.

Tôi cũng không thể đến đám tang. Nhưng tôi biết rằng đây không phải là tận cùng nỗi đau đối với người dân Afghanistan. Nỗi đau này vẫn sẽ nối dài.”

Chú rể suy sụp vì IS biến đám cưới thành đại tang, 240 người thương vong ảnh 1

 Đám tang diễn ra khắp nơi ở thủ đô Kabul sau vụ đánh bom kinh hoàng. Ảnh: Reuters

Không chỉ Elmi, mà cả cô dâu cũng mất tới 14 người thân trong vụ tấn công kinh hoàng.

Từ giường bệnh, Munir Ahmad (23 tuổi, khách dự đám cưới) cho biết các khách mời đang nhảy múa tưng bừng thì một vụ nổ lớn xảy ra. “Mọi người la hét và khóc lóc vì nhìn thấy người thân của mình ngã xuống.”

Theo tuyên bố của IS, một trong số các chiến binh của lực lượng này đã kích hoạt bom mang theo người khi lẻn vào đám cưới của Elmi. Cùng lúc đó, một số chiến binh khác “kích hoạt chiếc xe bom” ở ngoài cửa khi lực lượng cứu hộ ập đến hiện trường.

 Hiện trường vụ tấn công. Nguồn: Ruptly

Tổng thống Afghanistan – ông Ashraf Ghani mô tả vụ tấn công là hành động “man rợ”, đồng thời đổ lỗi cho Taliban vì đã “tạo nền tảng cho chủ nghĩa khủng bố”.

Trong khi đó, Taliban - hiện đang tham gia đàm phán hòa bình với Mỹ - cũng lên án mạnh mẽ vụ tấn công của phiến quân IS.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.