Người Thái ngạc nhiên vì Văn Quyết biến mất ở tuyển Việt Nam

Nguyễn Văn Quyết không khoác áo tuyển Việt Nam từ AFF Cup 2018.
Nguyễn Văn Quyết không khoác áo tuyển Việt Nam từ AFF Cup 2018.
TPO - Chuyên gia bóng đá người Thái Lan, Kao Barley Jaroencher tỏ ra ngạc nhiên vì tiền đạo Nguyễn Văn Quyết “biến mất” ở tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2018.

Sau khi đeo băng đội trưởng giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, Nguyễn Văn Quyết đã bị HLV Park Hang Seo gạch tên khỏi kế hoạch. Tiền đạo số 10 của Hà Nội FC vắng mặt trong các đợt tập trung của đội tuyển hơn nửa năm qua.

Trước thềm loạt trận ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào đầu tháng 9 tới, Văn Quyết lần đầu tiên được HLV Park Hang Seo triệu tập vào danh sách sơ bộ trong năm 2019. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho Văn Quyết sau những gì anh thể hiện ở Hà Nội FC thời gian gần đây.

Trước thông tin đó, chuyên gia người Thái Lan, Kao Barley Jaroencher tỏ ra khá bất ngờ. Ông cho biết: “Văn Quyết rõ ràng là cái tên đáng gờm. Cậu ấy giàu kinh nghiệm và hiểu rõ đội tuyển Thái Lan. Tôi rất ngạc nhiên khi cậu ấy biến mất trong thời gian qua, ở cả Asian Cup và King’s Cup. Với tình hình hiện tại, tôi nghĩ rằng Văn Quyết sẽ có mặt trong trận đấu với Thái Lan sắp tới”.

Trong khi đó, người chịu trách nhiệm nội dung của Fox Sports Thái Lan, Teerapatra Rundhasevi cũng có những nhận định đầu tiên về tình hình lực lượng của tuyển Việt Nam. Hiện tại, tuyển Việt Nam đang đứng trước nguy cơ lớn mất “đôi cánh” Trọng Hoàng và Văn Hậu vì chấn thương. Tuy nhiên, Teerapatra Rundhasevi tin rằng HLV Park Hang Seo sẽ có phương án giải quyết vấn đề này.

Teerapatra Rundhasevi nói: “Ngay cả khi mất Văn Hậu và Trọng Hoàng, tuyển Việt Nam vẫn rất mạnh nhờ tư duy chơi bóng và hệ thống chiến thuật ổn định dưới thời HLV Park Hang Seo. Trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn với tuyển Thái Lan. Các cầu thủ Việt Nam đã quá quen với ông Park trong khi tuyển Thái Lan chỉ có vài ngày làm việc chung với HLV Akira Nishino”.

MỚI - NÓNG