Lí do khiến Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang bị kỷ luật

TPO - Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang bị kỷ luật vì đã vi phạm về nguyên tắc tập trung dân chủ, sử dụng xe công sai quy định và chi tiếp khách không đúng quy định.

Chiều nay (22/8), nguồn tin của PV Tiền Phong cho biết Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hậu Giang hôm nay đã trao quyết định kỷ luật ông Lê Văn Thao - Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang.

Theo Quyết định, ông Thao bị xử lý kỷ luật với hình thức Khiển trách vì đã vi phạm về nguyên tắc tập trung dân chủ, sử dụng xe công sai quy định và chi tiếp khách không đúng quy định. Cụ thể, là Bí thư Chi bộ, ông Thao đã nhận xét vào bản tự kiểm cuối năm của một đảng viên nhưng thông tin thiếu khách quan.

Lí do khiến Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang bị kỷ luật ảnh 1 Ông Lê Văn Thao.

“Vi phạm chính là vi phạm trong nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc nhận xét vào bản kiểm điểm cuối năm của đảng viên chuyển sinh hoạt về địa phương không khách quan, không trung thực. Những nội dung còn lại cũng có vi phạm nhưng chỉ ở mức độ rút kinh nghiệm thôi” – một đại diện lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang cho hay.

Ông Lê Văn Thao cho biết ông “vui vẻ” nhận quyết định kỷ luật và không có ý kiến gì. Riêng chuyện sử dụng xe công, ông thừa nhận hơn 3 năm về làm Chủ tịch Hội, ông có đi vài lần. Còn về tài chính, Phòng Kế toán có đưa cho ông mỗi lần 500.000 đồng để ăn sáng, tiếp đoàn, nhưng chỉ lấy khoảng 2 - 3 lần rồi không lấy nữa...

Ông Thao từng là Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang trước khi về làm Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh này.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.