Thầy Park triệu tập nhiều gương mặt mới vào tuyển Việt Nam

TP - Ngày 22/8, LĐBĐVN (VFF) đã công bố danh sách 27 cầu thủ triệu tập vào đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. HLV Park Hang Seo gây bất ngờ khi gọi khá nhiều gương mặt mới.

Không có gì ngạc nhiên khi CLB Hà Nội, đội đang hướng tới cúp vô địch V-League thứ 5, chiếm quân số đông nhất với 7 cầu thủ được gọi. Đáng chú ý trong số này có cả hậu vệ cánh Đoàn Văn Hậu. Văn Hậu bị chấn thương trong trận thắng 2-1 của CLB Hà Nội trước “người anh em” SHB Đà Nẵng tại vòng 21 Wake Up 247 V-League 2019.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu, Văn Hậu sẽ phải nghỉ thi đấu 4-5 tuần lễ. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo vẫn quyết định gọi anh để tiếp tục theo dõi thêm. Một trường hợp tương tự Văn Hậu là tiền vệ cánh Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel) cũng được ông Park triệu tập. Quân số CLB Hà Nội còn lại gồm: Quang Hải, Đức Huy, Duy Mạnh, Thành Chung, Trần Văn Kiên và Hùng Dũng. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất là tiền vệ Văn Quyết, đang có phong độ rất cao trong thời gian vừa qua.

Thầy Park triệu tập nhiều gương mặt mới vào tuyển Việt Nam ảnh 1 Nguyễn Hoàng Đức (28) của CLB Viettel là gương mặt mới của ĐTVN ở đợt tập trung chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Thái Lan ngày 5/9 tới 

Trên hàng tiền đạo, ông Park Hang Seo đã triệu tập tiền đạo Công Phượng, đang khoác áo Sint-Truidense (Bỉ) trở về nước. Đây cũng là quyết định không hề bất ngờ trong bối cảnh Công Phượng vẫn được đánh giá cao so với các gương mặt trên hàng tấn công tuyển Việt Nam hiện nay.

Bên cạnh đó, HLV Park Hang Seo cũng gọi lại tiền đạo kỳ cựu Anh Đức và chân sút trẻ Tiến Linh, đều thuộc biên chế Becamex Bình Dương. Với một đối thủ như Thái Lan, có thể hiểu ông Park vẫn chờ đợi vào kinh nghiệm của Anh Đức. Văn Toàn, cầu thủ chơi bùng nổ trên hàng tấn công HAGL cũng có tên. Đội bóng phố núi còn có thêm 4 cầu thủ khác được triệu tập là Lương Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Thanh và Nguyễn Tuấn Anh.

Ở đợt tập trung lần này, một loạt cái tên đang có phong độ ổn định tại V-League 2019 như Mạc Hồng Quân, Hải Huy (Quảng Ninh), hay Văn Thuận (TP Hồ Chí Minh) tiếp tục không được triệu tập.

Những nhân tố mới

Ở vị trí thủ môn, HLV Park Hang Seo đã gọi 3 người gồm Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Phạm Văn Cường (Quảng Nam) và Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hoà). Không khó để đoán trong khi chờ Filip Nguyễn hoàn tất thủ tục nhập tịch, Đặng Văn Lâm sẽ vẫn là lựa chọn số 1 ở khung thành tuyển Việt Nam.

Bất ngờ hơn cả có lẽ là việc ở hàng hậu vệ, ông Park Hang Seo đã gọi 3 gương mặt mới: Lâm Anh Quang (Nam Định), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng) và Nguyễn Hữu Tuấn (TP Hồ Chí Minh). Đây có thể là phương án dự phòng trong trường hợp Văn Hậu chưa bình phục hoàn toàn chấn thương, ông Park sẽ lựa chọn để giữ lại 1 trong những cái tên trên. Lâm Anh Quang ở mùa giải 2019 đã chơi khá nổi bật trong màu áo Nam Định. Nguyễn Hữu Tuấn cũng là cầu thủ duy nhất của TP Hồ Chí Minh, đội đứng thứ 2 V-League, được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam.

Cũng phải kể tới trường hợp của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức (Viettel). Anh được đánh giá sẽ chiếm suất tham dự SEA Games 30 (Philippines) ở đội tuyển U22 Việt Nam. Quyết định triệu tập Hoàng Đức vào đội tuyển Việt Nam có thể là sự chuẩn bị của ông Park Hang Seo cho đại hội khu vực sắp tới.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 26/8 tới. Riêng các cầu thủ thuộc quân số CLB Hà Nội sẽ tập trung muộn hơn, vào ngày 29/8 do đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển bận đá trận lượt về với Altyn Asyr (Turkmenistan) ở AFC Cup 2019.

Ngày 1/9, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lên đường sang Bangkok để chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan, diễn ra trên sân Thammasat 4 ngày sau đó. Danh sách tuyển Việt Nam tới thời điểm trên sẽ được rút gọn xuống 23 cầu thủ theo quy định của BTC giải.

MỚI - NÓNG