Chính phủ cam kết bố trí 2.186 tỷ đồng cho cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khảo sát dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận Ảnh: C.K
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khảo sát dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận Ảnh: C.K
TP - Dự án cao tốc Trung Lương  - Mỹ Thuận hiện chủ yếu chỉ gặp vướng về vốn, vì vậy Chính phủ cam kết sẽ bố trí 2.186 tỷ đồng vốn ngân sách để hỗ trợ dự án

Ngày 27/8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã đến khảo sát hiện trường dự án cao tốc Trung Lương  - Mỹ Thuận và làm việc với tỉnh Tiền Giang.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng cho biết dự án cao tốc Trung Lương  - Mỹ Thuận hiện chủ yếu chỉ gặp vướng về vốn, đồng thời tái khẳng định Chính phủ cam kết sẽ bố trí 2.186 tỷ đồng vốn ngân sách để hỗ trợ dự án, khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết, Chính phủ sẽ có văn bản giao vốn cho tỉnh Tiền Giang ngay. Nhà đầu tư, ngân hàng tài trợ vốn không phải lo lắng chuyện vốn ngân sách bố trí cho dự án này.

Riêng phần vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, Phó Thủ tướng nói nhà đầu tư cam kết bỏ vào dự án 3.400 tỷ đồng, tức 27% tổng mức đầu tư của dự án. Tuy chưa đạt mức ngân hàng tài trợ vốn mong muốn là 30%, nhưng đã là khá, còn phần vốn tín dụng cho dự án là 7.082 tỷ đồng. Ngay trong tháng 9/2019, trong khi chưa có tiền hỗ trợ từ ngân sách và vốn tín dụng, chủ đầu tư nên ứng ra cho đủ 3.400 tỷ đồng phần vốn cam kết để triển khai dự án.

Trước đó, chủ đầu tư Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận cho biết đến nay đã huy động góp vốn chủ sở hữu và rót 2.500 tỷ đồng tham gia dự án và đã hoàn thành 25% khối lượng công trình, 3 tháng qua đã tăng hơn 10% so với khối lượng thực hiện trong 10 năm trước đây. Tuy nhiên, khả năng thực hiện dự án thông được tuyến trong năm 2020, hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2021 không phụ thuộc vào năng lực của nhà đầu tư hiện nay. Thời gian tới, nếu dự án không được xác định nguồn vốn thì khả năng nhà đầu tư sẽ xác định điểm dừng để đề nghị tỉnh Tiền Giang báo cáo Chính phủ và Quốc hội xác lập thời gian thông tuyến sẽ không thể là năm 2020…

Bên cạnh dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Tiền Giang thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ ban hành đầu năm 2019, trong đó tập trung vào phát triển doanh nghiệp; tập trung giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ, đạt 100% khối lượng Thủ tướng Chính phủ giao; ưu tiên xử lý giải phóng mặt bằng để triển khai khởi công dự án cầu Mỹ Thuận 2 vào đầu năm 2020. Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến tháo gỡ các khó khăn về nguồn vốn đầu tư từ Trung ương để tỉnh triển khai các dự án đê biển và công trình xử lý sạt lở cấp bách trên địa bàn…

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.