Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dự triển lãm hàng không Nga, hỏi mua Su-57

Tổng thống Nga Putin giới thiệu với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chiếc Su-57. Ảnh: Tass
Tổng thống Nga Putin giới thiệu với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chiếc Su-57. Ảnh: Tass
TPO - Thương vụ mua máy bay chiến đấu Nga Su-57 dường như đã được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đề cập đến, sau khi Tổng thống Vladimir Putin giới thiệu với ông về chiếc máy bay phản lực thế hệ năm tại triển lãm hàng không MAKS 2019.

RT đưa tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa cùng xuất hiện tại lễ khai mạc triển lãm hàng không MAKS 2019 ở ngoại ô thủ đô Moscow (Nga).

Với vai trò là người đứng đầu nước chủ nhà, ông Putin đã hào hứng giới thiệu với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ hàng loạt máy bay chiến đấu tiên tiến của Nga bao gồm Su-57, Su-35, trực thăng hạng trung Ka-62, trực thăng hạng nặng Mi-38, máy bay đổ bộ Be-200, máy bay dân sự MC-21...

Đứng trước chiếc Su-57, ông Erdogan hỏi liệu chiến đấu cơ này đã bay được chưa, và Nga có bán không. Ông Putin trả lời “Có”, và hai lãnh đạo cùng nhìn nhau cười.

 Nguồn: RT

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/8, ông Putin cho biết “đã thảo luận về việc hợp tác sản xuất máy bay Nga với ông Erdogan”.

“Chúng tôi đã thảo luận về sự hợp tác liên quan đến Su-35, và thậm chí Su-57”, ông Putin nói.

Đáp lại, ông Erdogan xác nhận Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm đến việc sản xuất các thiết bị quân sự, bao gồm cả máy bay chiến đấu với Nga.

"Việc sản xuất chung (hệ thống phòng không S-400) là một bước tiến lớn trong quan hệ Nga – Thổ Nhĩ Kỳ. Có rất nhiều tin đồn về vấn đề này nhưng chúng tôi đã không bận tâm", ông Erdogan nói.

"Chúng tôi muốn mở rộng sự hợp tác giữa 2 nước trong lĩnh vực này đến tất cả các lĩnh vực khác của ngành công nghiệp quốc phòng, bao gồm cả các máy bay quân sự.”

Trên thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc phải tìm kiếm một nhà cung cấp mới để củng cố hạm đội không quân già cỗi sau khi Washington loại Ankara ra khỏi chương trình F-35 hồi đầu năm nay, để đáp trả việc Nga cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Ankara từng nhiều lần tuyên bố “sẽ phải mua máy bay hiện đại ở một nơi khác, nếu bị cấm mua F-35”. Cùng lúc đó, Moscow tuyên bố sẵn sàng thảo luận về việc bán Su-57 cho Thổ Nhĩ Kỳ, nếu nước này quan tâm.

Hồi đầu tháng, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin quân đội nước này đang tính toán khả năng mua một loại máy bay chiến đấu khác của Nga là Su-35.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.