Tạm giữ người chồng võ sư 'tung cước' đánh vợ, dọa giết cả nhà

TPO - Cơ quan công an quận Long Biên (Hà Nội) áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Xuân Vinh (SN 1987, trú Thạch Bàn, Long Biên) sau khi người này có hành vi nhắn tin đe dọa gia đình người vợ.

Theo đó, Vinh bị cơ quan chức năng tạm giữ hành chính để làm rõ vụ việc.

Như tin đã đưa, ngày 26/8, chị Vũ Thị Thu L. (SN 1992) - vợ Vinh muốn di chuyển chiếc tivi trong phòng khách sang phòng ngủ để con trai lớn xem nhưng người đàn ông này không đồng ý. 

Hai người xảy ra mâu thuẫn, chị L. bị Vinh chửi mắng và lao tới tát, đấm đá liên tiếp và mặt và người khiến nạn nhân nhiều lần ngã xuống đất. Khi bị chồng hành hung, chị L. đang bế đứa con 2 tháng tuổi nhưng may mắn đứa trẻ không bị thương.

Tạm giữ người chồng võ sư 'tung cước' đánh vợ, dọa giết cả nhà ảnh 1

Nam võ sư đánh vợ được camera ghi lại.

Sau khi sự việc xảy ra, chị L. được người thân đưa đến viện kiểm tra sức khoẻ và báo cơ quan chức năng địa phương. Vào thời điểm đó, Vinh liên tục nhắn tin đe dọa, đòi đốt cả gia đình vợ. Người thân của chị L. vô cùng phẫn nộ khi biết sự việc và yêu cầu công an xử lý vụ việc tới cùng.

Theo gia đình chị L., Vinh một võ sư ở huyện Mê Linh, Hà Nội. Được biết, chị L. và Vinh kết hôn được 9 năm, hai người có hai con. Cũng theo gia đình nạn nhân, ngay trong đêm xảy ra sự việc gia đình đã đón chị L. cùng các cháu về nhà ngoại.

Ngày 27/8, công an phường Thạch Bàn (quận Long Biên) đang làm việc với gia đình chị L., và Vinh để làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.