Chơi một dãy số trong 30 năm, người đàn ông gốc Việt trúng 60 triệu đô la

Bon Truong ngày nhận giải. Ảnh: Edmonton Journal
Bon Truong ngày nhận giải. Ảnh: Edmonton Journal
TPO - Dãy số “2-3-4-8-9-20-30-45” đã được ông Bon Truong thử đi thử lại suốt gần 30 năm, cho đến khi trúng độc đắc 60 triệu đô la vào cuối năm ngoái.

Bon Truong (55 tuổi, đến từ Edmonton, Canada) biết mình trúng độc đắc 60 triệu đô la Canada của giải xổ số Lotto Max ngay sau buổi quay số ngày 26/10/2018.

Tuy nhiên, vì cảm thấy choáng ngợp và quá bất ngờ, Truong quyết định đợi tới 10 tháng sau mới ra mặt nhận giải.

Chơi một dãy số trong 30 năm, người đàn ông gốc Việt trúng 60 triệu đô la ảnh 1

Ảnh: CNN

Theo CNN, dãy số trúng giải của Bon Truong là 2-3-4-8-9-20-30-45. Đây là dãy số kết hợp những ngày lễ quan trọng và sinh nhật của các thành viên trong gia đình. Bon Truong đã đánh đi đánh lại dãy số này trong suốt gần 30 năm.

Truong cho biết ngay khi nhìn thấy dãy số trên, ông đã tìm đến cửa hàng bán xổ số, nhờ nhân viên bán hàng in dãy số trên ra giấy và xem đi xem lại suốt nhiều giờ… cho chắc.

“Tôi bắt đầu nghĩ về việc số tiền này sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với gia đình mình. Và tôi nhận thấy rằng rất nhiều thứ sẽ thay đổi. VÌ thế, tôi muốn chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận những thay đổi ấy”, Bon Truong nói.

Cầm số tiền 60 triệu USD trong tay, Truong cho biết ông sẽ mua một ngôi nhà mới, đi du lịch và tiết kiệm tiền cho tương lai. Ông vốn là người gốc Việt, đến Canada 36 năm trước và làm nghề làm vườn. 

Theo WCLC, đây là giải độc đắc Lotto Max lớn nhất trong lịch sử tỉnh Alberta. Trước đó, một cặp vợ chồng đã trúng 60 triệu USD xổ số Lotto Max hồi tháng 9/2017.

Theo Theo CNN, Edmonton Journal
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).