Điều động Chủ tịch UBND quận Gò Vấp làm Bí thư Quận ủy Tân Bình

Ông Kiều Bình Chung (phải) Bí thư Quận ủy quận Tân Bình nhận quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/9
Ông Kiều Bình Chung (phải) Bí thư Quận ủy quận Tân Bình nhận quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/9
TPO - Ông Lê Hoàng Hà, Chủ tịch UBND Quận Gò Vấp vừa được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tiếp nhận, điều động và chỉ định giữ chức Bí thư Quận ủy quận Tân Bình thay ông Kiều Bình Chung (nghỉ hưu).

Sáng 29/8, tại quận Tân Bình, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã chủ trì buổi công bố quyết định cán bộ Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc cho ông Kiều Bình Chung, sinh năm 1959, Bí thư Quận ủy quận Tân Bình được nghỉ hưu để hưởng chế độ từ ngày 1/9.

Ông Nguyễn Hồ Hải đồng thời cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp nhận, điều động và chỉ định Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Lê Hoàng Hà tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Quận ủy quận Tân Bình (nhiệm kỳ 2015-2020).

Thay mặt Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết nghỉ hưu đối với ông Kiều Bình Chung và quyết định điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Quận ủy quận Tân Bình đối với ông Lê Hoàng Hà.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã trao quyết định điều động ông Lê Hoàng Hà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp đến nhận công tác tại Thành ủy TPHCM.

Tân Bí thư Quận ủy quận Tân Bình Lê Hoàng Hà sinh năm 1974, quê quán ở Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh), có trình độ Kiến trúc sư, Thạc sĩ Quản lý đô thị và Công trình, Cao cấp Chính trị.

Ông Lê Hoàng Hà làm việc tại Ban Quản lý dự án, Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận Gò Vấp từ năm 1997 đến năm 2005. Ông Lê Hoàng Hà lần lượt giữ chức Trưởng phòng Quản lý đô thị quận (từ tháng 10/2005 đến tháng 7/2007), Giám đốc Ban Quản lý dự án quận (từ tháng 7/2007 đến tháng 9/2009); Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường 8, quận Gò Vấp (từ tháng 9/2009 đến tháng 10/2011); Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp (từ tháng 10/2011 đến tháng 3/2014) và Phó Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp (từ tháng 6/2014 đến tháng 3/2015).

Từ tháng 3/2015, ông Lê Hoàng Hà giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp.

Điều động Chủ tịch UBND quận Gò Vấp làm Bí thư Quận ủy Tân Bình ảnh 1 Ông Lê Hoàng Hà được Ban Thường vụ thành ủy tiếp nhận, điều động và chỉ định là Bí thư Quận ủy quận Tân Bình thay ông Kiều Bình Chung

Tại buổi trao quyết định, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trân trọng ghi nhận quá trình công tác suốt 42 năm đóng góp và cống hiến của ông Kiều Bình Chung đối với sự phát triển của TPHCM và quận Tân Bình nói riêng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng tin tưởng là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, gắn bó với quận Gò Vấp hơn 20 năm, tân Bí thư Quận ủy Lê Hoàng Hà sẽ đáp ứng yêu cầu của TPHCM và nhu cầu của quận Tân Bình trong tình hình mới.

Ông Nhân dành nhiều thời gian nói về đặc thù và lợi thế của quận Tân Bình là có sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vốn là một cửa ngõ thông thương lớn với thế giới, là lợi thế rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần cho sự phát triển chung của TPHCM. Định hướng của thành phố là phát triển thương mại, dịch vụ khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất.

“Đồng chí Lê Hoàng Hà cần quan tâm đến việc lãnh đạo, chỉ đạo quận Tân Bình phối hợp chặt chẽ với Sở Quy hoạch và Kiến trúc rà soát, có kế hoạch chỉnh trang đô thị các phường xung quanh sân bay”, ông Nhân lưu ý.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".