Khó khăn bủa vây HLV Park Hang Seo trước trận quyết đấu Thái Lan

Quang Hải không kịp về nước tập trung cùng đội tuyển Việt Nam sau khi gặp trục trặc ở sân bay Nga Ảnh: AFC
Quang Hải không kịp về nước tập trung cùng đội tuyển Việt Nam sau khi gặp trục trặc ở sân bay Nga Ảnh: AFC
TP - Trận đấu với đội tuyển Thái Lan mang tính chất quyết định cơ hội của Việt Nam ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo vẫn khó lòng yên tâm với công tác chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam. 


Vòng loại World Cup 2022 trên thực tế là mặt trận được HLV Park Hang Seo đặc biệt quan tâm, thậm chí lớn hơn cả mục tiêu tranh đoạt HCV SEA Games 30 (Philippines). Thế mới có chuyện, ông Park từng có ý định giao nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam ở SEA Games 30 cho trợ lý Lee Young-jin, để ông toàn tâm toàn ý tập trung vào đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân Hàn Quốc chỉ thay đổi kế hoạch sau khi nhận được chỉ đạo từ lãnh đạo ngành thể thao. 

Cũng không ngạc nhiên khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và VPF đã phải liên tục đổi lịch thi đấu V-League chỉ để tạo điều kiện tối đa cho đội tuyển Việt Nam. Mới nhất, VPF đã lùi lịch thi đấu giải quốc gia nhằm giúp HLV Park Hang Seo có thêm thời gian chuẩn bị trước trận đấu với kình địch Thái Lan. Tuy nhiên càng sát ngày diễn ra trận đấu, tuyển Việt Nam càng có nhiều vấn đề gây lo lắng. 

Đầu tiên là sự vắng mặt của một loạt cầu thủ trụ cột do chấn thương, trong đó phải kể tới trung vệ Đình Trọng (CLB Hà Nội) và tiền đạo Phan Văn Đức (SLNA). Kế tới, gần sát ngày đội tuyển Việt Nam tập trung, tới lượt hậu vệ Đoàn Văn Hậu và tiền vệ Trọng Hoàng chấn thương, khiến hai cánh tuyển Việt Nam suy yếu. HLV Park Hang Seo đã buộc lòng phải giữ cả hai để kiểm tra, đặt hy vọng vào tiến độ bình phục chấn thương của Trọng Hoàng và Văn Hậu. 

Dù đội tuyển Việt Nam tập trung từ ngày 26/8 nhưng toàn bộ cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội có mặt muộn vì vướng trận đấu với Altyn Asyr (Turkmenistan) ở AFC Cup 2019. Tiền đạo Công Phượng, do bận thi đấu cho Sint-Truidense cũng bay thẳng từ Bỉ sang Thái Lan, thay vì tập trung cùng các đồng đội. 

Cho tới hôm qua, theo lịch các cầu thủ CLB Hà Nội sẽ hội quân cùng đội tuyển Việt Nam ở Hà Nội. Tuy nhiên rốt cuộc, chỉ Văn Kiên, Duy Mạnh và Hùng Dũng kịp có mặt. Quang Hải và Thành Chung đã không thể tập trung đúng kế hoạch.

Theo thông tin từ CLB Hà Nội, Quang Hải và Thành Chung cùng với 3 cầu thủ khác của CLB Hà Nội là Thành Lương, Mạch Ngọc Hà và Bùi Tiến Dũng do trục trặc đã không kịp chuyến bay cùng các đồng đội trở về Việt Nam. Cả 5 cầu thủ này vì vậy phải ở lại sân bay Nga thêm 1 ngày. CLB Hà Nội sau đó đã mua vé máy bay cho Quang Hải và các cầu thủ trên bay chuyến khác, chỉ có mặt tại Việt Nam vào sáng sớm hôm nay. 

Ai cũng biết Quang Hải là cầu thủ không thể thiếu ở tuyến giữa đội tuyển Việt Nam. Anh đóng vai trò trụ cột ở các đội tuyển của HLV Park Hang Seo trong tất cả các mặt trận suốt 2 năm qua. Rất nhiều người đã lo lắng, việc phải thi đấu quá nhiều sẽ khiến thể lực Quang Hải suy giảm, ảnh hưởng tới phong độ. 

Đáng nói, đây không phải lần đầu CLB Hà Nội để xảy ra trục trặc trong quá trình di chuyển, thi đấu quốc tế. Hồi tháng 6, đội bóng của bầu Hiển từng phải ở lại sân bay Bacolod 8 tiếng khi thi đấu với Ceres-Negros ở AFC Cup 2019. Trước trận đấu với Shandong Luneng (Trung Quốc) ở AFC Champions League, CLB Hà Nội cũng không kịp chuẩn bị thủ tục visa, giấy tờ cho toàn đội, phải nhờ cậy VFF hỗ trợ. Đội bóng của bầu Hiển sau đó thua 1-4 Shandong Luneng, phải xuống đá AFC Cup. 

Việc không có đầy đủ đội hình trong quá trình chuẩn bị chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch lắp ghép đội hình, điều chỉnh chiến thuật của HLV Park Hang Seo. Chỉ hy vọng các trục trặc trong khâu chuẩn bị không ảnh hưởng tới trận đấu của tuyển Việt Nam với Thái Lan ngày 5/9 tới. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.