Van Dijk vượt qua Messi, Ronaldo, giật giải thưởng lớn đầu tiên

 Van Dijk nhận cú đúp giải thưởng từ UEFA.
Van Dijk nhận cú đúp giải thưởng từ UEFA.
TPO - Trung vệ của Liverpool, Van Dijk đã đánh bại Lionel Messi và Cristiano Ronaldo trong cuộc đua giành giải thưởng cá nhân lớn đầu tiên ở năm nay.

Hôm qua, Van Dijk đã chính thức trở thành cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2018-19 với số điểm vượt trội. Sau cuộc bình chọn do UEFA tổ chức, trung vệ người Hà Lan đã giành được 305 điểm, bỏ xa Messi (207 điểm) và Ronaldo (74 điểm).

Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho Van Dijk sau những gì anh thể hiện cùng Liverpool ở mùa giải qua. Cho dù chỉ về nhì ở Ngoại hạng Anh nhưng Van Dijk và Liverpool vẫn thiết lập nhiều kỷ lục và chỉ chịu thua Man City đúng 1 điểm. Quan trọng hơn, phong độ đỉnh cao của trung vệ này đã giúp Liverpool vô địch Champions League, chấm dứt cơn khát kéo dài 14 năm.

Trong những năm không có giải đấu lớn như Euro hay World Cup, Champions League là “thước đo” quan trọng nhất trong các cuộc đua giải thưởng cá nhân. Chính vì thế, không bất ngờ khi Van Dijk giành được số điểm bầu chọn vượt trội cho dù Messi và Ronaldo đều có những thông số ấn tượng, đặc biệt là Messi.

Bên cạnh giải cầu thủ xuất sắc nhất năm, Van Dijk còn giành thêm giải phụ hậu vệ xuất sắc nhất năm của UEFA. Đồng đội của Van Dijk, Alisson được bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất. Hai ngôi sao của Barca, De Jong và Messi lần lượt giật giải tiền vệ và tiền đạo xuất sắc nhất mùa.

Ở hạng mục dành cho nữ, Lucy Bronze, hậu vệ của nhà đương kim vô địch Champions League nữ, Lyon là người được vinh danh. Cô đã trở thành nữ cầu thủ người Anh đầu tiên giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu của UEFA.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.