Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tặng thưởng đội tuyển bóng nữ Việt Nam

TPO - Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tặng thưởng đội tuyển nữ Việt Nam 200 triệu đồng để ghi nhận thành tích đặc biệt và động viên, khích lệ đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục làm nên những chiến công trong tương lai.

Đội tuyển nữ Việt Nam vừa trải qua giải đấu thành công ở Thái Lan với chức vô địch Đông Nam Á 2019. Lần đầu tiên sau 7 năm, bóng đá nữ Việt Nam mới lên đỉnh vinh quang đấu trường khu vực, sau hai lần đăng quang vào các năm 2006 và 2012.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung phế truất ngôi hậu bóng đã nữ khu vực của Thái Lan một cách thuyết phục khi toàn thắng cả 5 trận, ghi tới 24 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn ở toàn giải.

Để chúc mừng thắng lợi của thầy trò HLV Mai Đức Chung ở giải Đông Nam Á, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam đã quyết định: Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam thưởng 200 triệu đồng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tặng thưởng đội tuyển bóng nữ Việt Nam ảnh 1 Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy-đại diện Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, trao phần thưởng cho thầy cho HLV Mai Đức Chung.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam cho biết, các cầu thủ nữ Việt Nam đã thể hiện rõ tài năng, ý chí và tinh thần thi đấu quật cường ở giải đấu diễn ra trên đất Thái Lan, mang lại niềm tự hào và làm rạng danh cho bóng đá nước nhà. Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam quyết định tặng thưởng toàn đội 200 triệu đồng để khích lệ và động viên tinh thần với hy vọng các “cô gái vàng” Việt Nam tiếp tục làm nên những chiến công trong tương lai.

Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam thuộc T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có mục đích hoạt động là huy động các nguồn lực giúp đỡ các tài năng trẻ Việt Nam, đặc biệt là các trường hợp gặp khó khăn, cổ vũ, động viên họ phấn đấu, vươn lên cống hiến nhiều cho đất nước. Quỹ do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch danh dự, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn làm Chủ tịch Hội đồng điều hành.

Quỹ thành lập năm 1993, được giao cho báo Nhi đồng phụ trách. Từ năm 2013, Quỹ được giao cho báo Tiền Phong vận hành. Hằng năm, bên cạnh việc phát hiện và trao các phần thưởng khuyến khích cho các tài năng trẻ Việt Nam, trao học bổng cho các sinh viên đặc biệt xuất sắc, Quỹ giúp T.Ư Đoàn công tác tổ chức việc bình chọn và tôn vinh 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.