Bão số 4 vừa qua, áp thấp nhiệt đới lại tới

Bão số 4 vừa qua, áp thấp nhiệt đới lại tới
TPO - Một áp thấp nhiệt đới vừa hình thành ở phía đông đảo Lu Dông (Phillippines), dự kiến đi vào Biển Đông trong 1-2 ngày tới và tiếp tục mạnh thêm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 10 giờ sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Lu Dông (Philippin) khoảng 380km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ sáng mai 31/08, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Bắc đảo Lu Dông (Philippin).Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Đến 10 giờ sáng Chủ Nhật (1/9), tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong khi đó, sáng sớm nay, bão số 4 đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Bình sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục gây mưa lớn ở các tỉnh Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.