Áp thấp nhiệt đới vào đất liền rồi ngược ra biển, tiếp tục mạnh lên thành bão

ATNĐ KAJIKI được đánh giá có hướng di chuyển kỳ dị, khó lường.
ATNĐ KAJIKI được đánh giá có hướng di chuyển kỳ dị, khó lường.
TPO - Rạng sáng nay, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) di chuyển vào đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế. Dự báo ở lại đó nhiều tiếng đồng hồ rồi đổi hướng quay lại biển. Mưa lớn khắp các tỉnh Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên trong tuần này.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Áp thấp nhiệt đới (tên quốc tế là KAJIKI) rạng sáng nay đã đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế với sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 8 (không thay đổi so với 03 giờ trước đó).

Vào 04 giờ sáng nay (3/9), tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đã có mưa to đến rất to, riêng Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế có tổng lượng mưa 150-200mm trong rạng sáng nay.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển về hướng Đông, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 16 giờ chiều nay (3/9), tâm áp thấp nhiệt đới trên bờ biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8-9. 

Áp thấp nhiệt đới sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km. Đến 04 giờ sáng mai (4/9), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8-9. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 04 giờ sáng Thứ Năm (5/9), tâm áp thấp nhiệt đới, cách đảo Hải Nam khoảng 100km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới sau đó di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành bão. 

Cùng với áp thấp nhiệt đới trên đất liền, một áp thấp nhiệt đới khác trên Biển Đông cũng đang có hướng di chuyển phức tạp. Vào 4 giờ sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới này cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 04 giờ sáng mai (4/9), tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. 

Áp thấp nhiệt đới vào đất liền rồi ngược ra biển, tiếp tục mạnh lên thành bão ảnh 1Mưa lớn đang diễn ra tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam. Dự báo kéo dài đến Thứ Sáu tuần này (6/9). 

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên hiện nay (03/9), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 02/9 đến 01h ngày 3/9 phổ biến 40-80mm, có nơi trên 80mm như Vinh (Nghệ An) 86mm, Khe Sanh (Quảng Trị) 103mm, Thừa Thiên Huế 179mm, A Lưới 87mm.

Dự báo trong ngày và đêm nay (03/9), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-90mm/24 giờ), riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to (lượng mưa 100-250mm/24 giờ, có nơi trên 300mm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo từ nay đến ngày 06/9, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm/đợt, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế 500-700mm/đợt). Các tỉnh Tây Nguyên có mưa to đến rất to (200-300mm/đợt). Khu vực Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông (100-150mm/đợt).

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.