Sau vụ cháy xưởng Cty Rạng Đông: Nhiều nhà khóa cửa, mùi khét đậm đặc

Người dân đi qua hiện trường vụ cháy phải bịt mũi vì mùi khét đậm đặc. Ảnh: Duy Phạm
Người dân đi qua hiện trường vụ cháy phải bịt mũi vì mùi khét đậm đặc. Ảnh: Duy Phạm
TP - Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong ngày 3/9, quanh hiện trường vụ cháy xưởng Cty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông bốc mùi khét khó chịu, nhiều người đi qua phải bịt mũi. Nhiều nhà dân khóa cửa, không có người ở.

Ngày 3/9, hiện trường vụ cháy vẫn chưa được cách ly với nhà dân xung quanh. Ở ngõ 342, đường Khương Đình, nơi tiếp giáp nhà xưởng bị cháy, ai cũng có thể tiếp cận hiện trường vụ việc.

Trưa 3/9, phóng viên Tiền Phong ghi nhận, quanh hiện trường vụ cháy vẫn có mùi khét đậm đặc. Đối diện khu nhà xưởng bị cháy, hầu hết các nhà đều khóa cửa kín mít. Cửa hàng cắt tóc, gội đầu số 93/342 Khương Đình là một trong số ít nhà vẫn mở cửa.

Một số người dân đi qua ngõ 342 Khương Đình chia sẻ, mùi từ đám cháy bốc ra rất khó chịu. Nhiều người đi qua khu vực này có cảm giác nôn nao, khó chịu. Tuy vậy, nhiều người tiếp tục sinh hoạt bình thường. Chị Thơm, chủ quán ăn bình dân số 125 Hạ Đình vẫn tiếp tục kinh doanh. Ngôi nhà chị Thơm ở gần như tiếp giáp khu nhà xưởng bị cháy.

“Tôi vừa nghỉ lễ mấy ngày, lên đây mở lại cửa hàng. Dù thế, từ sáng tới giờ vẫn bán được hơn một yến bún”, chị Thơm nói. Theo chị Thơm, nhiều người dân không thấy có vấn đề gì, vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường sau khi vụ cháy xảy ra.

“Nhà tôi dùng nước máy chứ không dùng bể nước nên yên tâm”, chị Thơm nói. Anh Cường, khách ăn bún tại quán của chị Thơm, chia sẻ, mấy ngày sau vụ cháy, anh vẫn ăn uống bình thường ở các quán ăn gần khu xưởng bị cháy.

“Mình ăn ở đây từ ngày xưa đến giờ. Sau vụ cháy cũng vẫn sang đây ăn thôi, không thấy vấn đề gì cả”, anh Cường nói.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 3/9, bà Vương Thị Vân Khánh, Chánh văn phòng HĐND, UBND quận Thanh Xuân, cho biết, các thông tin về kết quả phân tích môi trường quanh vụ cháy theo báo cáo của Sở TN&MT Hà Nội đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử quận. Trong thời gian tới, quận sẽ thực hiện theo chỉ đạo từ thành phố.

MỚI - NÓNG