Park Hang Seo, Akira Nishino và những phép tính không được sai số

HLV Park Hang Seo vui đùa cùng các học trò trong buổi tập chiều qua. Ảnh: VSI
HLV Park Hang Seo vui đùa cùng các học trò trong buổi tập chiều qua. Ảnh: VSI
TP - Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan ở Vòng loại World Cup 2022 sẽ là cuộc đấu trí giữa HLV Park Hang Seo và Akira Nishino. Đó là trận đấu mà cả hai đều không được phép sai số.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Akira Nishino đã gọi đến 5 thủ môn, 16 tiền vệ, trong khi đó chỉ có 2 tiền đạo. Đây là những con số đã nhận được nhiều tranh cãi thời gian qua của truyền thông Thái Lan và Việt Nam.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, ông Nishino nói rằng: “Cả 23 cầu thủ của chúng tôi, ai cũng có thể chơi ở vị trí tiền đạo. Đó đều là những cầu thủ tốt nhất mà tôi có ở thời điểm hiện tại”.

Thế nhưng, thông số này đã được HLV Park Hang Seo giải mã trước đó, ông cho rằng: “Tôi biết thời còn làm huấn luyện viên ở Nhật Bản, ông Akira Nishino ưa thích chiến thuật theo sơ đồ 4-2-3-1. Ông ấy chú trọng lối chơi dùng số đông tiền vệ đè đối phương. Tôi không biết ông ấy triệu tập nhiều tiền vệ mà chỉ có 2 tiền đạo với mục đích gì. Nhưng như tôi đã nói đó là chiến thuật của ông ấy”.

Thực tế, trong sơ đồ 3-4-3 được vận dụng linh hoạt của ông Park cũng nhận được những phân tích của truyền thông Thái Lan. Trong danh sách 24 cầu thủ đội tuyển Việt Nam hiện tại thì ông Park đang có đến 5 tiền đạo, 9 tiền vệ và 7 hậu vệ. Việc ông Park ưu tiên vị trí hàng công có thể được coi là đối trọng với đối thủ.

Dưới thời HLV Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam toàn thắng Thái Lan ở cả cấp độ U23 và ĐTQG. Thế nhưng tất cả các giải đấu đó xét ở khía cạnh nào đó vẫn chỉ mang tính tham khảo. Bởi, một chỉ số khác quan trọng mà chúng ta cần nhớ là tại King’s Cup 2019, Thái Lan vắng nhiều trụ cột và không có đội hình mạnh nhất. Thế nên, hoàn toàn sẽ có sai số nếu coi những chiến thắng đó là điểm tựa.

Ngay như việc người Thái dừng bước ở bán kết AFF Cup 2018 cũng vậy, họ không có những chân sút quan trọng do đang thi đấu tại Nhật Bản. Sự góp mặt của Chanathip Songkrasin sẽ là sự khác biệt. Mới đây, “Messi Thái” cũng đã đầy tự tin tuyên bố sẽ chiến thắng mọi đối thủ ở bảng đấu được xem là AFF Cup thu nhỏ tại Vòng loại World Cup 2022.

Ngày nhậm chức HLV trưởng Thái Lan, ông Nishino nói rằng: “Tôi nghĩ cần 10 ngày là đầy đủ để chuẩn bị và đánh bại tuyển Việt Nam”. Còn trước đó, HLV Park Hang-Seo chỉ ra là: “Ông ấy được trợ lý tư vấn nhưng nắm bắt toàn bộ tình hình về đội tuyển Thái Lan vẫn chưa hoàn thiện”.

Đây là dữ liệu khá quan trọng khi ông Park đã có trong tay những cầu thủ đã nằm lòng chiến thuật của mình. Lợi thế của ông Park chính là ở cách dụng nhân. Trong khi đây mới là trận đấu đầu tiên của HLV người Nhật Bản. Trong trường hợp này, thông số mà ông Nishino sở hữu là vừa cùng ĐT Nhật Bản vào đến vòng 1/8 World Cup 2018 chưa chắc đã vượt trội so với thông số của ông Park là đã tham dự VCK World Cup đã cách đây 17 năm trong vai trò một trợ lý HLV trưởng, giúp Hàn Quốc vào bán kết.

Xét ở mọi góc cạnh thì cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan đâu đó không còn nặng về yếu tố duyên nợ. Đây là lúc đẳng cấp và những toan tính lên tiếng. Cả HLV Park Hang Seo và Nishino đều xứng đáng được đặt chung mâm ở thời điểm hiện tại với những gì họ đang có trong tay. Vấn đề còn lại là không bên nào được phép sai số.

MỚI - NÓNG