Báo Thái Lan thừa nhận sức mạnh của tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam đến Thái Lan. Ảnh: Siam Sports.
Tuyển Việt Nam đến Thái Lan. Ảnh: Siam Sports.
TPO - Truyền thông Thái Lan đã lên tiếng thừa nhận sức mạnh và vị thế số một khu vực Đông Nam Á của tuyển Việt Nam.

Vào 19h00 ngày mai (5/9), tuyển Việt Nam sẽ làm khách của Thái Lan ở lượt trận đầu tiên bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước trận Siêu kinh điển Đông Nam Á, tờ Siam Sports đã có một bài phân tích về thực lực của 2 đội.

“Trận đấu lớn nhất Đông Nam Á đang đến gần. Tuyển Thái Lan sẽ đá trận đầu tiên ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022, gặp kình địch là tuyển Việt Nam”, trích bài viết của Siam Sports.

Trước thềm trận đấu, tờ Siam Sports cũng cho rằng tuyển Việt Nam đang có vị thế hoàn toàn khác so với quá khứ.

Trong lịch sử, tuyển Việt Nam gặp tuyển Thái Lan tổng cộng 22 lần, để thua đến 15 trận và chỉ thắng 3 trận. Tuy nhiên, thầy trò Park Hang Seo lại giành chiến thắng trong lần gần nhất hai đội gặp nhau. Ngoài ra, tuyển Việt Nam còn là đương kim vô địch AFF Cup.

Tờ Siam Sports viết: “Trước đây, tuyển Việt Nam luôn bị tâm lý khi gặp tuyển Thái Lan. Dù có phong độ cao hay thấp, các cầu thủ của họ đều e ngại mỗi khi giáp mặt người Thái là liên tục thua trận. Tuy nhiên, nỗi sợ đó không còn tồn tại ở thời điểm này.

Dưới thời HLV Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam đã lột xác hoàn toàn. Họ trở nên tự tin và biết cách vượt qua nỗi sợ hãi để vượt lên. Sau chức vô địch AFF Cup, tuyển Việt Nam đã chứng minh sức mạnh bằng cách đánh bại tuyển Thái Lan tại King’s Cup 2019. Đó là trận đấu khiến người Thái Lan buộc phải thừa nhận họ đã tụt lại phía sau”.

Bình luận về cuộc đọ sức ngày mai giữa hai đội, tờ Siam Sports viết: “Cách đây 4 năm, Thái Lan từng đánh bại Việt Nam ở cả 2 lượt trận tại vòng loại World Cup 2018. Giờ đây tuyển Thái Lan đang đứng trước cơ hội báo thù Việt Nam vì trận thua ở King’s Cup 2019.

Ở lần đụng độ này, chúng ta có Chanathip Songkrasin, Thirathorn Bunmathan và Thitiphan Phuangchan, 3 ngôi sao đang thi đấu ở Nhật Bản. Chúng ta được dẫn dắt bởi HLV đẳng cấp thế giới Nishino. Sẽ không thể có lời bào chữa nào thêm nữa nếu tuyển Thái Lan để thua.

Thật trùng hợp đây là trận đấu đầu tiên của HLV Nishino ở tuyển Thái Lan. Ở lần chạm trán này, không đội nào được đánh giá cao hơn. Sự tự tin sẽ mang đến chiến thắng. Sai lầm sẽ dẫn đến thất bại.

Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng 100%. Nếu muốn thắng, Thái Lan phải chơi với 120% khả năng”.

Về phía các cầu thủ Thái Lan, trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Siam Sports vào hôm qua, Chanathip Songkrasin tuyên bố sẽ chọc thủng lưới ĐT Việt Nam để giúp đội nhà giành chiến thắng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.