19h hôm nay, Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan tại sân Thammasat:

Việt Nam 'đại chiến' Thái Lan với nhiều bất lợi

TP - 19h hôm nay 5/9, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở trận ra quân Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Cơ hội được đánh giá chia đều cho đôi bên, nhưng tuyển Việt Nam sẽ phải vượt qua nhiều vấn đề bất lợi. 

Thái Lan vừa mới vừa cũ

Cũ, bởi lực lượng của Thái Lan cho trận đấu với Việt Nam không có nhiều thay đổi. Hầu hết đều là những cầu thủ đã quen mặt với Việt Nam, đa phần vừa tham dự King’s Cup 2019, trận đấu thầy trò HLV Park Hang Seo giành chiến thắng 1-0 trước đối phương. Với quỹ thời gian làm quen với đội tuyển Thái Lan khá ngắn, HLV Nishino Akira rõ ràng không muốn tạo nên quá nhiều xáo trộn.

Việt Nam 'đại chiến' Thái Lan với nhiều bất lợi ảnh 1
Tuy nhiên, cũng do việc mới được LĐBĐ Thái Lan (FAT) bổ nhiệm, tuyển Thái Lan chưa đá trận nào dưới thời HLV Nishino Akira. Đây là một khó khăn đối với HLV Park Hang Seo và BHL đội tuyển Việt Nam trong việc đánh giá lối chơi của đối thủ, từ đó có kế hoạch ngăn chặn. Theo tìm hiểu của Tiền Phong, ông Park và các trợ lý đã thu thập mọi dữ liệu liên quan tới ông Nishino và các cầu thủ Thái Lan để có thể đánh giá một cách chi tiết nhất, cũng như đưa ra dự báo về chiến thuật, lối chơi “Voi chiến” có thể áp dụng trong cuộc đối đầu ngày hôm nay. 

Ở góc độ này, hiểu biết của ông Park Hang Seo về người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến phần nào hữu ích. Ông Nishino Akira tỏ ra rất yêu thích sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, và đặc biệt đề cao vai trò của hàng tiền vệ. Với sự trở lại của Chanathip Songkrasin, tiền vệ có lối chơi đặc biệt sáng tạo, cuộc chiến ở tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng và quyết liệt. Có lẽ không phải ngẫu nhiên, ông Park Hang Seo triệu tập cả Huy Hùng, Đức Huy và Hùng Dũng, những tiền vệ có thiên hướng đánh chặn, hỗ trợ phòng ngự tốt. 

Ông Park chịu áp lực lớn

Nếu nhìn từ cuộc đối đầu ở King’s Cup 2019 cũng như thành tích 2 năm qua của bóng đá Việt Nam, đội tuyển Việt Nam đang tạo nên sự lạc quan nhất định. Trên thực tế, King’s Cup 2019 cho thấy các cầu thủ Việt Nam đã chơi rất bản lĩnh trước Thái Lan. Đây là yếu tố quan trọng giúp đội bóng của HLV Park Hang Seo giành chiến thắng, dù không tạo được thế trận nhỉnh hơn hẳn so với đối phương. 

Tuy nhiên, cuộc đối đầu hôm nay hứa hẹn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Thái Lan có sự trở lại của Chanathip Songkrasin, và trên băng ghế huấn luyện, ông Nishino Akira được đánh giá cao hơn cả ông Park Hang Seo về đẳng cấp, kinh nghiệm thi đấu ở World Cup. Vòng loại World Cup 2022 cũng là mặt trận Thái Lan đặt mục tiêu rất cao nhiều năm qua. Với sự trở lại của Chanathip, các miếng tấn công trung lộ của Thái Lan dự báo sẽ trở nên rất nguy hiểm. 

Trong khi đó, quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam lại không thực sự đúng như kế hoạch HLV Park Hang Seo đề ra. Dù về lý thuyết, đội tuyển Việt Nam có tới 10 ngày chuẩn bị nhưng trên thực tế, ông Park Hang Seo chỉ có khoảng 3 ngày để truyền đạt các ý tưởng của mình cho 23 cầu thủ chính. 

Trọng Hoàng, Văn Hậu vì chấn thương không thể tập đầy đủ những ngày đầu tiên. Tiền vệ Quang Hải do trục trặc thủ tục, phải tới ngày 31/8 mới có buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội. Tương tự, hậu vệ cánh Văn Hậu do bận ký hợp đồng với Heereveen (Hà Lan), chỉ kịp buổi tập làm quen sân Thamasat với đội tuyển Việt Nam hôm qua. Việc có hay không sử dụng Văn Hậu, một cầu thủ vừa bị chấn thương và lại trải qua hành trình di chuyển dài (khoảng 20.000km), không tập cùng đồng đội sẽ là vấn đề khá hóc búa với HLV Park Hang Seo. 

Đặt lên bàn cân, đội tuyển Việt Nam rõ ràng có những bất lợi nhất định so với Thái Lan. Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn đặt hy vọng vào khả năng lèo lái của ông Park Hang Seo, như từng thể hiện qua nhiều giải đấu. Với thể thức 2 lượt đi-về, ông Park có lẽ sẽ hài lòng nếu tuyển Việt Nam giành được ít nhất 1 điểm trong trận đấu ngày hôm nay.  

MỚI - NÓNG