Tuyển Việt Nam dùng đội hình nào để đấu Thái Lan?

BLV Anh Ngọc cho rằng một kết quả hòa là chấp nhận được với thầy trò HLV Park Hang Seo ở trận đầu ra quân
BLV Anh Ngọc cho rằng một kết quả hòa là chấp nhận được với thầy trò HLV Park Hang Seo ở trận đầu ra quân
TP - Theo BLV Anh Ngọc, chạm trán Thái Lan là trận đấu quan trọng nhưng không mang tính quyết định của đội tuyển Việt Nam và một kết quả hoà là hợp lý với thầy trò HLV Park Hang Seo. 

Dự đoán đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam, BLV Anh Ngọc cho biết: “Văn Lâm sẽ trấn giữ khung thành của tuyển Việt Nam. Bộ ba trung vệ vẫn là Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng. Vấn đề của mình là ở hai cánh. Ở hành lang cánh phải, Trọng Hoàng hồi phục nhanh và đã sẵn sàng ra sân. Phía cánh trái, Văn Hậu khó đá chính và HLV Park Hang Seo có thể phải dùng các cái tên thay thế như Văn Thanh, Hồng Duy hay Văn Kiên. Tuy nhiên, các phương án này đều vẫn đang đáng lo cả vì họ chơi chưa thực sự tốt khi ở tuyển.

Ở mặt trận chính tuyến giữa, nhiều khả năng sẽ là Hùng Dũng và Quang Hải sẽ được kéo lùi xuống phía dưới. Với cá nhân tôi, tôi vẫn thích chúng ta tăng cường thêm một tiền vệ nữa, có thể là Đức Huy, để giữ tuyến giữa. Bởi vì chúng ta có thể nhận thấy lối chơi mà HLV Akira Nishino từng áp dụng khi cầm quân đội tuyển Nhật Bản tại World Cup 2018 là lối chơi rất nhanh, ít va chạm, tranh cướp bóng rất mạnh và đá quyết liệt ở tuyến giữa. Tiền đạo là Công Phượng và Anh Đức, rất có thể Văn Toàn sẽ vào sân từ hiệp 2”.

Theo BLV Anh Ngọc, trận này Thái Lan chịu áp lực nhiều hơn và sẽ đá rát ngay từ đầu. Trong khi đó, với tuyển Việt Nam, đây là trận đấu quan trọng nhưng không mang tính quyết định bởi chúng ta vẫn còn 7 trận ở phía sau nữa. “Đường còn dài và một kết quả hoà là hợp lý đối với thầy trò HLV Park Hang Seo”, BLV kỳ cựu của bóng đá Việt Nam dự đoán.

Hôm qua, HLV Park Hang Seo đã gạch tên tiền đạo Hà Minh Tuấn để đảm bảo quân số 23 cầu thủ của tuyển Việt Nam theo quy định. Nhận xét về quyết định của nhà cầm quân người Hàn Quốc, BLV Anh Ngọc nói: “Đây là điều không quá ngạc nhiên bởi thường thì các HLV khi gọi vào đội tuyển thì danh sách họ rất rộng mở và họ phải tính toán đến các khả năng là các cầu thủ trong quá trình luyện tập có vấn đề về phong độ, thể lực...Các cầu thủ không phải ưu tiên số 1 thì được coi là dự bị. Danh sách hiện tại đều là những người quen thuộc, đúng với đội hình mà HLV Park Hang Seo hay sử dụng”.

Trước lo lắng về hàng công của tuyển Việt Nam khi Công Phượng dự bị quá nhiều ở Bỉ, Anh Đức không còn sung sức do tuổi cao. BLV Anh Ngọc đánh giá: “Vấn đề này không phải là mới. Nó được người hâm mộ đưa ra từ rất lâu rồi nhưng lần nào cũng được HLV Park Hang Seo giải quyết gọn ghẽ. Anh Đức tuổi cao nhưng luôn ghi những bàn thắng quyết định, là nhân tố không thể thay thế cho hàng công. Nhưng điều này cũng cho thấy rằng khi một HLV phải dựa vào những cầu thủ già dặn thì nghĩa là ông ấy không có phương án thay thế. Đây cũng là vấn đề mà mình cần giải quyết. Hiện tại, Anh Đức vẫn đáp ứng được yêu cầu về mặt chiến thuật của HLV Park Hang Seo. Còn về Công Phượng, người hâm mộ có lý do để lo lắng vì anh dự bị quá nhiều ở Bỉ, thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở nhiều trận. Tuy nhiên, với ông Park Hang Seo, mọi chuyện có thể khác.

Chúng ta đều thấy, gần hai năm nay dưới bàn tay của chiến lược gia người Hàn, các cầu thủ tấn công nói chung và toàn đội nói riêng, khi tập hợp lại đều có chung một tinh thần, với lối đá nhuần nhuyễn quá quen thuộc thì tự nhiên họ trở thành những con người rất khác. Họ gắn kết với nhau không chỉ về mặt lối chơi, mà còn về mặt tinh thần và các cầu thủ đều phát huy được hết những điểm mạnh của mình”.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.