Vùng sâu Đắk Nông đội mưa khai giảng

Học sinh trường Tiểu học Bán trú Vừ A Dính che dù dự lễ khai giảng.
Học sinh trường Tiểu học Bán trú Vừ A Dính che dù dự lễ khai giảng.
TPO - Đắk Nông đang đón những cơn mưa nặng hạt, tuy nhiên thầy trò trường Tiểu học Bán trú Vừ A Dính xã Đắk Som, huyện Đắk G'long vẫn tề tụ đông đủ để dự lễ khai giảng năm học mới.

Tờ mờ sáng, phụ huynh đã đánh thức con dậy ăn sáng, trùm áo mưa, mang ủng đi dự lễ khai giảng.

Vùng sâu Đắk Nông đội mưa khai giảng ảnh 1

Anh Giàng Seo Dông cho con ăn sáng trước cổng trường.

Do nhà xa trường, phụ huynh không kịp cho ăn sáng nên chở lên trường mua vội thức ăn nhanh. Anh Giàng Seo Dông (thôn 3, xã Đắk Som) chở con tới trường từ 6 giờ sáng. Anh mua hộp bún, tới cổng trường đút cho con ăn. Anh cho chúng tôi biết vợ anh vào rừng hái măng từ sáng sớm nên anh đưa con đi khai giảng. Ngày thường ở nhà con tự ăn nhưng nay vội quá nên anh đút cho nhanh rồi dẫn con vào trường gửi cho cô giáo để kịp đi rẫy.

Vùng sâu Đắk Nông đội mưa khai giảng ảnh 2 Anh Suông Seo Tráng có 3 người con đều học ở trường Tiểu học Bán trú Vừ A Dính.

Anh Suông Seo Tráng (thôn 5, xã Đắk Som) cho hay đứa đầu học lớp 4, đứa nhì học lớp 2 còn đứa út năm nay lên lớp 1, còn bỡ ngỡ nên anh dẫn đến lớp, còn các ngày sau chắc để anh em chúng tự đi vì bố mẹ bận đi làm không đưa đón được.

Vùng sâu Đắk Nông đội mưa khai giảng ảnh 3 Các em nhỏ tranh thủ ăn sáng trước giờ khai trường.
Vùng sâu Đắk Nông đội mưa khai giảng ảnh 4 Các em vui vẻ gặp lại bạn bè sau kỳ nghỉ hè.
Vùng sâu Đắk Nông đội mưa khai giảng ảnh 5Những em nhà gần thì đi bộ hoặc đạp xe

 Theo thầy Vũ Tiến Hiệp, Hiệu trưởng trường THBT Vừ A Dính, năm học này trường có gần 1.300 học sinh, chia thành 38 lớp học. Khoảng 90% học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là người Mông.

MỚI - NÓNG