'Binh pháp' Park Hang Seo và một điểm quý giá trên đất Thái

Các cầu thủ Việt Nam đã có một trận đấu vất vả trước chủ nhà Thái Lan. Ảnh: Anh Tuấn
Các cầu thủ Việt Nam đã có một trận đấu vất vả trước chủ nhà Thái Lan. Ảnh: Anh Tuấn
TP - Xét tổng thể, đội tuyển Việt Nam hôm qua đã có một trận đấu lép vế hơn so với đối thủ. Tuy nhiên phải thừa nhận, chiến thuật và các điều chỉnh nhân sự của HLV Park Hang Seo đều hợp lý, giúp đội giành một điểm quý giá trên đất Thái Lan.

Thi đấu trên sân khách, không có gì ngạc nhiên khi HLV Park Hang Seo chủ động cho đội tuyển Việt Nam chơi phòng ngự tập trung. Đội hình 3-4-3 với 3 mũi nhọn Quang Hải-Văn Toàn-Tiến Linh nhưng trên thực tế, đội hình tuyển Việt Nam thường xuyên được kéo lùi xuống rất thấp. Điều này cũng tạo điều kiện cho Thái Lan kiểm soát bóng nhiều hơn.

Trong hiệp 1, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của đội tuyển Việt Nam. Mặc dù vậy, Tuấn Anh và hàng tiền vệ Việt Nam đã làm khá tốt nhiệm vụ khoá chặt Chanathip Songkrasin, ngòi nổ được xác định nguy hiểm nhất bên phía đội tuyển Thái. Việc xếp tiền vệ HAGL ở đội hình chính là một quyết định khá bất ngờ của ông Park Hang Seo. Từ khi trở lại sau chấn thương, Tuấn Anh chưa bao giờ tái hiện phong độ đỉnh cao như trước. Tuy nhiên, diễn biến trên sân cho thấy nhà cầm quân Hàn Quốc đã có một quyết định đúng. Tuấn Anh đã cùng với Hùng Dũng giúp khu trung tuyến tuyển Việt Nam chống cự rất tốt trước sức ép của Thái Lan.

Tuyến giữa chơi tốt nhưng hai cánh tuyển Việt Nam hôm qua đã có một trận đấu dưới sức. Ở cánh trái, Hồng Duy chỉ thi đấu ở mức tròn vai khi được HLV Park Hang Seo cho vào sân từ đầu thay Đoàn Văn Hậu. Bên hành lang cánh phải, Trọng Hoàng cũng không đạt phong đột tốt do vừa bình phục chấn thương. Ở hiệp 1, các pha tấn công của Thái Lan chủ yếu xuất phát từ cánh trái, với sự cơ động của Supachok. Chỉ trong hiệp 1, có không dưới 3 lần Supachok đã dùng kỹ thuật và tốc độ đột phá qua Duy Mạnh, trước khi đưa bóng vào trong rất nguy hiểm.

May mắn cho đội tuyển Việt Nam khi ở những tình huống cuối, các cầu thủ Thái Lan lại thiếu một chút chính xác để có thể tạo nên bàn thắng. Bộ ba Supachok-Chanathip-Theerathorn thường xuyên có các pha phối hợp tam giác, khoét vào hành lang cánh của Trọng Hoàng và Duy Mạnh. Cộng với việc Quang Hải không có phong độ tốt, trong hiệp 1, tuyển Việt Nam gần như không tạo được tình huống nào đáng kể.

Có lẽ phát hiện thấy điều này, sau những phút đầu hiệp 2, HLV Park Hang Seo đã lần lượt rút Trọng Hoàng và Duy Mạnh khỏi sân, đưa Vũ Văn Thanh và Vặn Hậu vào thay. Trước đó, ông Park đồng thời thay Tiến Linh bằng Công Phượng. Những điều chỉnh này của HLV Park Hang Seo đã giúp tuyển Việt Nam tạo được thế trận tốt hơn trước đối phương. Thái Lan dù vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không còn tạo được sức ép lớn như trước.

Ở các phút 73 và 78, nếu Quang Hải hay Văn Toàn xử lý sắc bén hơn, tuyển Việt Nam thậm chí đã có thể có bàn thắng. Một điểm đáng tiếc khác hôm qua của tuyển Việt Nam chính là Quang Hải, khi anh không thể hiện được phong độ như kỳ vọng. Có vẻ như việc phải trải qua mật độ thi đấu dày đặc đã ảnh hưởng tới tiền vệ CLB Hà Nội.

Xét tổng thể, đội tuyển Việt Nam hôm qua đã có một trận đấu lép vế hơn so với đối thủ. Tuy nhiên phải thừa nhận, chiến thuật và các điều chỉnh nhân sự của HLV Park Hang Seo đều hợp lý, qua đó giúp tuyển Việt Nam đứng vững trước đối phương. Một điểm giành được trên sân Thammasat có thể xem là kết quả tốt với đội tuyển Việt Nam. Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội để đánh bại Thái Lan ở trận lượt về trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.