Thắng U22 Trung Quốc, HLV Park Hang Seo nói gì?

Thắng U22 Trung Quốc, HLV Park Hang Seo nói gì?
TPO - HLV Park Hang Seo tỏ ra khá khiêm tốn khi nói về trận thắng 2-0 của đội tuyển U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc vào chiều nay, 8/9.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã lập cú đúp giúp đội tuyển U22 Việt Nam dễ dàng đá bại U22 Trung Quốc 2-0 trên sân sân Huangshi Olympic Sports Center (Hồ Bắc, Trung Quốc)  ở trận giao hữu diễn ra vào chiều nay, 8/9.

Bàn thắng đầu tiên đến ở phút 18, Tấn Tài thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang cho Tiến Linh dứt điểm mở tỉ số cho U22 Việt Nam. 40 phút sau, vẫn là Tấn Tài với cú leo biên phải tương tự rồi căng ngang vào trong để Tiến Linh ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho U22 Việt Nam. Bộ đôi của B.Bình Dương đã quá quen thuộc với nhau ở CLB và tiếp tục phối hợp với nhau để tạo nên chiến thắng cho U22 Việt Nam. 

Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang Seo tỏ ra khiêm tốn: "Tôi rất vui khi đội chơi tốt hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, chiến thắng này chưa nói lên điều gì. U22 Trung Quốc còn thiếu nhiều cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài và chưa có lực lượng mạnh nhất. Được dẫn dắt bởi HLV Guus Hiddink, nên chắc chắn họ sẽ còn mạnh hơn nữa ở giải U23 châu Á 2020".

Bình luận kỹ hơn về trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ: "Chỉ thông qua một trận đấu có tính giao hữu như hôm nay thì không thể đánh giá chính xác được điều gì. Ở trận đấu hôm nay, đội Trung Quốc đã kiểm soát bóng nhiều hơn. Còn chúng tôi thực hiện chiến thuật phòng ngự chặt và tận dụng cơ hội để phản công. Chưa thể nói chúng tôi là đội chơi hay hơn. Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm cầu thủ và từng bước đào tạo cho họ về mặt tổ chức để hướng tới mục tiêu SEA Games sắp tới".

Theo HLV Park Hang Seo, ông hài lòng nhất ở trận đấu hôm nay là sự thể hiện của các cầu thủ:  "Hôm nay chúng tôi đã giành chiến thắng nhưng ý nghĩa quan trọng hơn cả là chúng tôi đã thấy được số cầu thủ trong đội hình chơi tốt hơn cả sự mong đợi. Tôi hài lòng về điều đó".

Dù đây chỉ là trận đấu mang tính chất giao hữu, còn quá sớm để khẳng định bất cứ điều gì, nhưng màn trình diễn của các cầu thủ U22 Việt Nam giúp người hâm mộ lạc quan hơn trước thềm SEA Games 2019 diễn ra tại Philippines vào cuối năm và xa hơn là VCK U23 châu Á diễn ra vào tháng 1/2020 tại Thái Lan.

SEA Games là đấu trường mà thầy trò HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu giành HCV, trong khi thông qua VCK U23 châu Á sẽ là tấm vé thông hành để U22 Việt Nam hướng tới việc giành suất dự Olympic Tokyo 2020. Nếu muốn chắc suất, U23 Việt Nam phải lọt vào top 3 đội mạnh nhất tại giải.

Bên phần sân đối diện, vị HLV tài danh Guus Hiddink của U22 Trung Quốc cho rằng, thất bại trước U22 Việt Nam giúp đội bóng của ông rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm. "Chúng tôi có  giải đấu chất lượng, 2 đối thủ tốt để thi đấu giao hữu (trước trận đấu với U22 Việt Nam, các cầu thủ Trung Quốc đã đá giao hữu với Triều Tiên). Tất nhiên, chúng tôi không thích thua, nhưng những trận đấu như thế này chắc chắn sẽ giúp các cầu thủ học được nhiều điều. Chúng tôi cần nhiều thời gian để khắc phục những sai sót và tiến bộ hơn".

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.