Nadal rơi nước mắt trong lần thứ 4 vô địch US Open

Nadal rơi nước mắt trong lần thứ 4 vô địch US Open
TPO - Tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal đánh bại đối thủ người Nga Daniil Medvedev với tỷ số 3-2 (7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4) để lần thứ 4 đoạt ngôi vô địch US Open.

Dù đây là lần đầu tiên Daniil Medvedev lọt vào đến chung kết Grand Slam, nhưng tay vợt trẻ người Nga được đánh giá là đối thủ khó nhằn với Rafael Nadal. Thắng 20 trận và chỉ thua 2 tại mùa sân cứng Bắc Mỹ năm nay, tay vợt 23 tuổi đang đạt phong độ cao nhất từ khi lên đánh chuyên nghiệp.

Nadal tưởng chừng như sẽ giành chiến thắng dễ dàng khi dẫn trước Medvedev 2-0 sau 2 set đầu. Nhưng với sức trẻ và tinh thần chiến đấu mãnh liệt, tay vợt người Nga đã gỡ hoà 2-2 và khiến không ít cổ động viện của Nadal phải lo lắng về cuộc lội ngược dòng. Dù vậy, với bản lĩnh và đẳng cấp của mình, tay vợt người Tây Ban Nha đã có chiến thắng quyết định ở set 5, để kết thúc trận đấu sau 4 giờ 49 phút thi đấu.

Nadal rơi nước mắt trong lần thứ 4 vô địch US Open ảnh 1
Nadal rơi nước mắt trong lần thứ 4 vô địch US Open ảnh 2
Nadal rơi nước mắt trong lần thứ 4 vô địch US Open ảnh 3
Nadal rơi nước mắt trong lần thứ 4 vô địch US Open ảnh 4

Tay vợt người Tây Ban Nha đã không cầm được nước mắt sau thắng lợi của mình. Đây là lần thứ 4 Nadal lên ngôi vô địch tại US Open (2010, 2013, 2017, 2019), cũng là lần thứ 19 tay vợt 33 tuổi đăng quang một giải Grand Slam, để nâng tổng số danh hiệu trong sự nghiệp của mình lên con số 84.

Quan trọng hơn, cuộc đua trở thành người đoạt nhiều Grand Slam nhất lịch sử ngày càng trở nên nóng bỏng, khi khoảng cách về số danh hiệu lớn giữa “Big 3” Federer, Nadal và Djokovic ngày một được rút ngắn. Nadal, với 19 Grand Slam đã bám sát Federer (20) và hơn Djokovic 3 danh hiệu.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.