Tổng thống Mỹ - Iran sẽ gặp nhau vào tuần tới?

Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Iran Rouhani. Ảnh: RT
Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Iran Rouhani. Ảnh: RT
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông cảm thấy “không có vấn đề gì” với ý tưởng gặp gỡ người đồng cấp Iran Hassan Rouhani, trong bối cảnh có tin đồn rằng cuộc gặp có thể diễn ra vào tuần sau bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Mỹ Trump đã bỏ ngỏ khả năng gặp Tổng thống Iran Rouhani khi trả lời các phóng viên ở Nhà Trắng hôm qua, 9/9.

“Tôi nghĩ Iran nên thẳng thắn, vì họ đang ở trong tình huống rất tồi tệ”, ông Trump nói.

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Tổng thống Trump sẵn sàng gặp ông Rouhani mà không cần điều kiện tiên quyết, “vì Mỹ không muốn gây hấn với Iran”.

“Quyền quyết định cách dẫn dắt Iran thuộc về Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei”, ông Pompeo nói, nhắc đến người mà truyền thông Mỹ đồn đoán là sẽ phản đối cuộc gặp Trump - Rouhani.

Tổng thống Mỹ Trump từng tích cực vận động việc chấm dứt thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran, và ra quyết định chính thức vào tháng 4/2018. Kể từ đó, chính quyền ông Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng đối với Tehran và yêu cầu Iran đàm phán lại thỏa thuận.

Phiên họp thứ 74 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17/9 tới. Có khả năng cuộc gặp giữa hai Tổng thống Trump và Rouhani sẽ diễn ra bên lề.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG