Hòa tuyển Việt Nam, HLV Thái Lan vào 'tâm bão' Bung Karno

HLV Akira Nishino của đội tuyển Thái Lan.
HLV Akira Nishino của đội tuyển Thái Lan.
TPO - Hôm nay, HLV Akira Nishino và các học trò ở đội tuyển Thái Lan sẽ phải tới làm khách tại "chảo lửa" Bung Karno của chủ nhà Indonesia trong trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào tối nay (10/9).

Hôm nay (10/9), lượt trận thứ 2 vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra. Tại bảng G, trong khi đội tuyển Việt Nam được nghỉ, thì Malaysia sẽ tiếp UAE, còn Thái Lan có chuyến làm khách tới Indonesia.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Akira Nishino của đội tuyển Thái Lan cho biết: “Ở trận trước, tuyển Thái Lan chưa có được màn thể hiện như tôi kỳ vọng. Dù kiểm soát được thế trận và có không ít cơ hội nhưng các cầu thủ của tôi đã không thể ghi bàn. Chính vì thế, để chuẩn bị cho cuộc đối đầu tiếp theo, tôi cũng đã có những sự điều chỉnh cụ thể để cải thiện tình hình. Tôi không cảm thấy lo lắng bởi bất kỳ điều gì. Tôi không biết phía Indonesia hiểu bóng đá Thái Lan đến đâu nhưng đây là cuộc chơi, tôi sẵn sàng đối đầu và có phương án để đối phó với vấn đề này”, HLV Akira Nishino cho hay.

Tuy nhiên, những tuyên bố đầy tự tin này của HLV Akira Nishino không làm giảm bớt áp lực đè lên vai ông.

Bước vào trận đấu với Indonesia, Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của 2 ngôi sao là Thitipan Puangchan và Peeradol Chamratsamee. Cả hai đều dính chấn thương trong trận hòa 0-0 với Việt Nam.

Chưa hết, đội tuyển Thái Lan sẽ phải thi đấu dưới sức ép của gần 80.000 khán giả đối phương trên sân Bung Karno, nơi vừa xảy ra vụ bạo lực của CĐV Indonesia nhắm vào CĐV Malaysia ở trận đấu hôm 5-9. Nên nhớ trong 2 lần gần nhất làm khách tại "chảo lửa" Bung Karno, Thái Lan đều để thua chủ nhà.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.