Nhà dân vẫn ngổn ngang sau vụ cháy công ty Rạng Đông

TPO - Trong khi khu vực nhà xưởng bị hỏa hoạn của công ty Rạng Đông đang được các cơ quan chức năng tẩy độc, một số nhà dân bị cháy lan vẫn ngổn ngang đồ dùng hư hại.
Nhà dân vẫn ngổn ngang sau vụ cháy công ty Rạng Đông ảnh 1

Khu nhà xưởng công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (công ty Rạng Đông)
Cty Rạng Đông nhìn từ trên cao ngày 13/9, hơn nửa tháng sau vụ cháy. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Nhà dân vẫn ngổn ngang sau vụ cháy công ty Rạng Đông ảnh 2
Nhà dân vẫn ngổn ngang sau vụ cháy công ty Rạng Đông ảnh 3

Các công nhân vệ sinh môi trường đang thu gom phế thải còn lại sau vụ cháy. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Nhà dân vẫn ngổn ngang sau vụ cháy công ty Rạng Đông ảnh 4
Nhà dân vẫn ngổn ngang sau vụ cháy công ty Rạng Đông ảnh 5

Khu vực ngõ 342 Khương Đình, tiếp giáp với nhà xưởng bị cháy, vắng bóng người. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Nhà dân vẫn ngổn ngang sau vụ cháy công ty Rạng Đông ảnh 6

Khu nhà xưởng bị cháy của Cty Rạng Đông nhìn từ một căn nhà liền kề bị cháy lan ở ngõ 342 Khương Đình. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Nhà dân vẫn ngổn ngang sau vụ cháy công ty Rạng Đông ảnh 7

Trong nhà, nhiều đồ đạc bị cháy vẫn chưa được dọn dẹp. Trong ảnh là các cuốn sách, vở của học sinh bị cháy

Nhà dân vẫn ngổn ngang sau vụ cháy công ty Rạng Đông ảnh 8

Thứ còn sót lại của một thiết bị điện tử sau vụ cháy. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Nhà dân vẫn ngổn ngang sau vụ cháy công ty Rạng Đông ảnh 9
Nhà dân vẫn ngổn ngang sau vụ cháy công ty Rạng Đông ảnh 10

Gần đó, nhiều cư dân chung cư 54 Hạ Đình cũng di tản. Trường mầm non khóa cửa không hoạt động. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Nhà dân vẫn ngổn ngang sau vụ cháy công ty Rạng Đông ảnh 11

Nhiều cửa hàng thông báo chuyển địa điểm mới sau vụ cháy. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Nhà dân vẫn ngổn ngang sau vụ cháy công ty Rạng Đông ảnh 12

Sau vụ cháy, anh Đỗ Đình Hiệp, chủ cửa hàng gas sát nhà xưởng bị cháy của Cty Rạng Đông bị thiệt hại khoảng hơn 200 triệu đồng. Hiện anh phải thuê phòng trọ ở đường Nguyễn Xiển với giá 2 triệu đồng/tháng để lo cho con cái đi học ổn định. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.