Bồi dưỡng công tác thanh niên cho cán bộ Đoàn Thanh niên Lào

Bồi dưỡng công tác thanh niên cho cán bộ Đoàn Thanh niên Lào
Chiều 17/9, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng về công tác thanh niên cho cán bộ Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào năm 2019 - khoá 25.
Bồi dưỡng công tác thanh niên cho cán bộ Đoàn Thanh niên Lào ảnh 1 Chiều 17/9, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng về công tác thanh niên cho cán bộ Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào năm 2019 - khoá 25.
Bồi dưỡng công tác thanh niên cho cán bộ Đoàn Thanh niên Lào ảnh 2 Tham gia lớp bồi dưỡng có 49 học viên là cán bộ Đoàn TNNDCM Lào. Trong lễ khai giảng, các học viên Lào biểu diễn hai tiết mục văn nghệ góp thêm không khí sôi nổi, hữu nghị.
Bồi dưỡng công tác thanh niên cho cán bộ Đoàn Thanh niên Lào ảnh 3 TS. Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực tổ chức lớp học cho biết: Lớp bồi dưỡng là dịp để thanh niên hai nước trao đổi kinh nghiệm trong học tập, công tác Đoàn - Hội và thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị anh em Việt - Lào. Lớp bồi dưỡng về công tác thanh niên cho cán bộ Đoàn TNNDCM Lào đến nay đã bước sang khoá 25. Trước đó, đã có 680 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng
Bồi dưỡng công tác thanh niên cho cán bộ Đoàn Thanh niên Lào ảnh 4 Lớp bồi dưỡng diễn ra từ nay đến 12/10. 49 học viên khoá 25 sẽ tham gia, tìm hiểu bốn nhóm kiến thức gồm Lý luận chính trị; Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội; Kỹ năng tổ chức các hoạt động; Đi thực tế cơ sở tìm hiểu mô hình, cách làm hay tại các địa phương
Bồi dưỡng công tác thanh niên cho cán bộ Đoàn Thanh niên Lào ảnh 5 Các học viên lớp bồi dưỡng khoá 25 chụp ảnh lưu niệm trong lễ khai giảng.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.