Thầy Park gọi nhiều cựu binh lên tuyển Việt Nam

Mạc Hồng Quân (trái) được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam sau gần 2 năm vắng bóng. Ảnh: VSI
Mạc Hồng Quân (trái) được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam sau gần 2 năm vắng bóng. Ảnh: VSI
TP - Ngày 20/9, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách 32 cầu thủ triệu tập vào đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia và Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. HLV Park Hang Seo đã gọi khá nhiều cựu binh như Ngô Hoàng Thịnh, Mạc Hồng Quân hay Võ Huy Toàn.

Trong bản danh sách triệu tập 32 cầu thủ của HLV Park Hang Seo, không bất ngờ khi những cái tên quen thuộc như Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), Nguyễn Công Phượng(HAGL), Lương Xuân Trường (HAGL)...đều góp mặt.

Đáng chú ý, danh sách lần này đánh dấu sự trở lại của một loạt cựu binh, như Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Nguyễn Hoàng Thịnh (CLB TP.HCM), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng). Đây đều là những cầu thủ trụ cột dưới thời HLV Toshiya Miura, nhưng chưa từng được gọi lên tuyển dưới thời HLV Park Hang Seo. Quyết định này của nhà cầm quân người Hàn Quốc không mấy bất ngờ bởi cả các cầu thủ này đều chơi rất ấn tượng tại V-League ở mùa giải năm nay.

Trong số này, tiền đạo Hồng Quân hứa hẹn sẽ là một trong những sự lựa chọn chất lượng cho hàng công tuyển Việt Nam khi anh hiện đã có 8 bàn thắng cho Than Quảng Ninh tại Wake-up 247 V-League 2019. Anh từng là trò cưng của HLV Miura, nhưng không được trọng dụng dưới thời HLV Hữu Thắng. Lần gần nhất Mạc Hồng Quân góp mặt trong màu áo tuyển Việt Nam đã cách đây gần 2 năm. Đó là trận đấu tuyển Việt Nam đại thắng Campuchia 5-0 tại Mỹ Đình ở Vòng loại Asian Cup 2019.

Một sự trở lại đáng chú ý khác là hậu vệ Phạm Xuân Mạnh (SLNA). Hậu vệ cánh của SLNA từng được HLV Park Hang Seo triệu tập và chơi ấn tượng trong màu áo đội U23 Việt Nam giành HCB giải U23 châu Á đầu năm 2018. Tuy nhiên, anh liên tục vắng mặt ở các giải đấu của đội tuyển sau đó vì chấn thương.

Ngoài ra, HLV Park Hang Seo cũng gọi thêm 3 tân binh, lần đầu lên tuyển là Đặng Anh Tuấn (Đà Nẵng), Tô Văn Vũ (B.Bình Dương), Nguyễn Công Thành (TP.HCM). Cả ba đều chơi ấn tượng tại V-League mùa giải vừa qua. Trong đó, tiền vệ Đặng Anh Tuấn được HLV Lê Huỳnh Đức nhiều lần tiến cử cho ông Park Hang Seo và khẳng định cậu học trò có tư duy chơi bóng không kém Xuân Trường và Tuấn Anh. Tại V-League 2019, Anh Tuấn đã đóng góp cho Đà Nẵng 5 bàn thắng.

Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội đóng góp nhiều cầu thủ nhất, với 6 người mỗi bên (tính cả Công Phượng đang thi đấu tại CLB Sint-Truiden và Văn Hậu đang cho SC Heerenveen mượn).

Tuyển Việt Nam sẽ gặp lần lượt Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 10/10 tới trước khi làm khách trên sân Indonesia vào ngày 15/10. HLV Park Hang Seo sẽ loại 9 cầu thủ trước khi gút danh sách 23 cái tên thi đấu ở vòng loại World Cup ngày 7/10. Ngày 22/9 tới đây, tuyển Việt Nam sẽ tập trung và có buổi tập đầu tiên.

Trong số này, tiền đạo Hồng Quân hứa hẹn sẽ là một trong những sự lựa chọn chất lượng cho hàng công tuyển Việt Nam khi anh hiện đã có 8 bàn thắng cho Than Quảng Ninh tại Wake-up 247 V-League 2019.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.